SSDH – Mặc dù phải đối mặt với nhiều nguy cơ và thách thức trong giai đoạn khủng hoảng nhưng các trường đại học Anh vẫn vượt lên nhiều đối thủ để vinh danh trên bảng xếp hạng thế giới.
QS Ranking vừa mới công bố Bảng xếp hạng các trường đại học danh tiếng nhất thế giới trong tuần vừa qua. Nước Anh đã đóng góp con số kỷ lục với 6 trường lọt vào top 20 năm nay trong khi năm ngoái chỉ có 4 trường.

Đại học Cambridge là trường dẫn đầu trên toàn nước Anh và đứng thứ 3 trên toàn cầu. Tiếp đến là các trường: Đại học London, Imperial , Oxford, Edinburgh và King College London.
Tuy nhiên, trong số 45 trường nằm trong top 400, Anh có đến 29 trường là xếp vị trí thấp hơn so với năm 2008, thời điểm bắt đầu của khủng hoảng kinh tế. Và trong đó, 21 trường còn bị giảm từ 10 bậc trở lên.
Còn nhìn chung trên bảng xếp hạng thì các trường đại học Mỹ vẫn nắm các vị trí đầu bảng và các trường ở khu vực Viễn Đông thì thứ hạng ngày càng đi lên.
Bộ trưởng Đại học David Willetts nhấn mạnh rằng những cải cách của Chính phủ trong thời gian qua đã giúp các trường ổn định tài chính và tiếp thêm động lực để phát triển đi lên.
Ông Wendy Piatt, Tổng giám đốc của Tập đoàn Russell, đại diện cho 24 trường đại học hàng đầu của Anh, cho biết: ” Chi tiêu công cho giáo dục đại học ở Vương quốc Anh vẫn còn ít hơn so với Hoa Kỳ, Trung Quốc và các nước Tây Âu khác. Để chúng tôi có thể cạnh tranh trong tương lai, chính phủ cần có những quy định linh hoạt, tiếp tục đầu tư và chào đón nhiều du học sinh quốc tế đến học tập hơn nữa”.
Bảng xếp hạng này tập trung vào các tiêu chí như chất lượng nghiên cứu, tỷ lệ việc làm của sinh viên sau tốt nghiệp và các tiêu chuẩn giảng dạy. Năm nay có đến 62.094 học giả và 28.000 chủ sử dụng tham gia khảo sát.
Viện công nghệ Massachusettsdành vị trí đầu bảngnăm thứ hai liên tiếp. Còn đại học Harvard đứng ở vị trí thứ 2.
Cambridge xuống một bậc đứng thứ 3 năm nay. Còn UCL hai năm liền giữ vị trí thứ 4 vàImperia lên một bậc ở vị trí thứ 5 trong khi Oxford lại giảm một bậc xuống thứ 6. Đại học Edinburgh và King từ vị trí thứ 21 và 26 năm ngoái đã tiến vào top 20 năm nay với vị trí thứ 17 và 19 lần lượt.
Tuy nhiên, nhìn vào bảng xếp hạng năm nay, Anh có đến 29 trường vào top 200 nhưng 16 trường trong đó thì trượt xuống thấp hơn, bao gồm cả các trường Bristol, Manchester, Warwick, Sheffield, Nottingham, Leeds, York và Newcastle .
THE TOP 10
1 (1) Massachusetts Institute of Technology, US
2 (3) Harvard, US
3 (2) Cambridge, UK
4 (4) University College London, UK
5 (6) Imperial College London, UK
6 (5) Oxford, UK
7 (15) Stanford, US
8 (7) Yale, US
9 (8) Chicago, US
10= (10) California Institute of Technology, US
10= (9) Princeton, US
Lê Minh(SSDH) – Theo The Telegraph.












