SSDH – Chủ tịch chương trình trao đổi sinh viên và các trường đại học của Liên minh Châu Âu (Erasmus) nói không thể đảm bảo tương lai xảy ra điều gì sau 2017.
Anh đang phải đối mặt với việc ra khỏi chương trình trao đổi sinh viên của các thành viên Liên Minh Châu Âu. Chương trình đã đem lại lợi ích cho hàng nghìn người trẻ tuổi của Anh cũng như Liên minh EU.

Theo chương trình Erasmus, các sinh viên Vương quốc Anh có thể học tập ở các Trường đại học ở Châu u và ngược lại trong thời gian lên tới 1 năm. Nhưng sau Brexit, Ông Ruth Sinclair – Jones, Giám đốc chương trình trao đổi sinh viên của Vương Quốc Anh, nói rằng “Chúng ta phải đối mặt với khoảng khắc không sẵn sàng này sau 30 năm đã được làm giàu và phong phú cho cuộc sống”
Theo những người sáng lập và quản lý chương trình nguy cơ Vương quốc Anh chấm dứt tham gia vào chương trình sẽ là “một thảm kịch”
Theo một phó thủ tướng Anh, rời khỏi Erasmus cũng được gọi là “tác động tuyệt vời” cho tài chính của các trường đại học đang bị hủng hoảng đang phải đối mặt về ngân sách và kinh phí phê duyệt cho nghiên cứu khoa học. Có 120.000 sinh viên từ các nước EU tới Anh học, trong đó chỉ có 27,401 người thông qua Erasmus được EU chi trả chi phí.
Ông Sinclair – Jones thông báo chương trình hiện nay và sang năm sẽ không bị ảnh hưởng nhưng “không biết như thế nào về lâu dài. Chúng ta sẽ duy trì chương trình tới năm 2017 sau đó thì phải đợi”
Chương trình được đặt tên là Erasmus và ra mắt bởi Ủy ban Châu âu vào năm 1987, kể từ đó hơn 2 triệu người trẻ tuổi đã được hưởng lợi từ Quỹ ngân sách do EU tài trợ để học tập ở 27 nước.
Ông Sinclair – Jones cho rằng “ở Anh, lợi ích đã tăng lên rất nhiều, năm 2007 chúng tôi có 7.500 người nộp đơn xin học ở Châu Âu, đến năm 2013 con số đó tăng lên 15.000”
Chớ trêu thay, chương trình Erasmus lại được bắt nguồn từ Vương Quốc Anh. Giáo sư Hywel Ceri Jones, cha đẻ của chương trình Erasmus đã giải thích là “sáng kiến quốc tế hóa học tập đã được mở ra cho tất cả các chuyên ngành, không chỉ là ngôn ngữ. Vì vậy, chúng tôi đưa vào các ngành khoa học, khoa học xã hội và nghệ thuật” và đã gặp gỡ làm việc với thành viên của ủy ban Châu Âu.
Giáo sư Ceri Jones, tổng giám đốc về việc làm và chính sách xã hội của Ủy ban Châu Âu, đã nói với Nhà quan sát: “Eramus vẫn sẽ tiếp tục phát triển ở Châu u, các trường đại học ở Anh đã có một mạng lưới rất mạnh do ngôn ngữ giảng dạy tiếng Anh. Tôi cảm thấy mất mát bởi Brexit, và nếu nó làm chấm dứt sự tự do di chuyển và loại Anh ra khỏi Erasmus, đây sẽ là một thảm họa – một bi kịch lớn cho các trường đại học trên toàn nước Anh, cho cấu trúc quốc tế hóa các học viện nghiên cứu của chung tôi – đó là tất cả những gì mà Eramus có”
“Chúng ta đang nói về việc làm giàu và thay đổi cuộc sống, tình bạn lâu dài khi mà chương trình được khởi xướng, vì vậy rất nhiều em bé của chương trình Erasmus đã được sinh ra từ nhưng cặp đôi đã gặp gỡ nhau tại các trương đại học thông qua chương trình Erasmus”
Sinclair – Jones thêm vào “98% sinh viên của chúng tôi báo cáo đã được hưởng lợi trong thời gian họ ở Châu Âu. Điều này có nghĩa là, Erasmus đã tạo lên các sinh viên Châu Âu và quốc tế hóa các học viện của mình cũng như là mở rộng tầm nhìn và mở mang tâm thức cho những người trẻ tuổi.
Có các phương án xem xét để đàm phán giữ Anh và các trường đại học của Anh trong chương trình này, điều này liên quan tới các học viện sẽ được nhận và gửi các sinh viên của Erasmus, giống như một thành viên của chương trình giống như Na Uy. “Na Uy chấp nhận sự tự do duy chuyển như là một phần trong quan hệ với EU và chúng tôi không biết nếu Anh có làm như vậy không” – một quan chức Na Uy nói.
Tuy nhiên, ông thêm vào “Thụy Sỹ cũng đã trưng cầu dân ý về hạn chế sự tự do di chuyển và cuối cùng họ đã ra khỏi Erasmus. Thụy sỹ bây giờ đang khởi xướng chương trình riêng của họ nhưng nó rất tốn kém và đang tạo ra một vấn đề là chỉ có những gia đình khá giả có thể tham gia vào chương trình của họ. Điều tuyệt vời của Erasmus là nó đã tạo ra sự trải nghiệm và cơ hội cho tất cả các sinh viên bất kể gia đình họ như thế nào”
Các trường đại học của Anh tính toán là toàn bộ học phí mà các học sinh EU theo học là 600 triệu Bảng anh năm 2014-2015, và những sinh viên đến từ Châu Âu đã tiêu 1,49 tỉ bảng cho các chi phí khác như thuê nhà và các chi phí sống trong một năm.
Đại học Aberystwyth hiện nay là một trong những tường đại học quốc tế ở Anh, Giáo sư John Grattan, Phó chủ tịch thường trực của trường đã nói tuần trước là 10 trong số những sinh viên từ Châu u đã nộp đơn thông qua Erasmus đã rút đơn vào ngày bầu cử Brexit và cũng tương tự con số như vậy rút đơn kể từ ngày đó. “Tôi sẽ không dấu gì các bạn là Brexit đặt ra mọt thử thách cho các trường đại học” ông đã nói trong lễ tốt nghiệp của trường. “Hơn 100 sinh viên châu u đã rút đơn khỏi trường tại thời điểm này, 50 vào cuối ngày Thứ Sáu ngày Brexit. Nó sẽ ảnh hưởng lớn tới tài chính của chúng ta”
Grattan, một nhà địa chất chuyên nghiên cứu về núi lửa, cũng thêm vào “Lứa tuổi 18 của chúng tôi đang giảm xuống và chúng tôi đang lấp khoảng trống này rất tốt trong thời gian vừa qua bằng cách cạnh tranh thu hút sinh viên quốc tế. Nhưng Brexit đang tạo nên sự lo ngại. “Một trong những trường hoạt động mạnh trong việc nhận và gửi các sinh viên thông qua Eramus là Grattan, Sheffield, nơi mà 3 năm trước tổ chức sinh viên và đại học đã phát động chiến dịch gọi là “Chúng ta là quốc tế”
Dominic Trendall, Chủ tịch hội sinh viên của Sheffield, nói rằng “Trong suốt các tuần vừa rồi, chúng tôi đã phải làm cho những người từ Châu u tới thấy là họ được chào đón và chúng tôi không phải là một bộ phận của văn hóa phân biệt chủng tộc, chúng tôi là một trường đại học tốt hơn và là thực sự là nơi đến của những người từ nước ngoài; thật chán là chúng tôi đang phải làm như vậy. Eramus không thể thay thế bằng một chương trình quốc tế khác và mất đi quỹ quỹ hỗ trợ sẽ làm cho học phí tăng cao – đó là tất cả các mối liên quan”
“Chúng tôi là nước Châu Âu” ông Sinclair – Jones đã nói và “Erasmus đã trở thành một bộ phần của nền văn hóa giầu bản sắc, chúng tôi phải giữ với Châu Âu. Tôi rất hy vọng là Anh sẽ đàm phán và giữ chúng tôi lại như là một thành viên chính thức của Chương trinh. Tôi không muốn từ bỏ nó”
Thanh Hương (SSDH) – Theo tờ Bảo vệ












