SSDH – Tháng 7/2016, Chính phủ Úc chính thức áp dụng hệ thống xét duyệt visa mới mang tên Simplified student visa framework (SSVF) sẽ thay thế cho hệ thống xét Visa sinh viên hiện tại (Streamlined Visa Processing, SVP áp dụng từ năm 2012). Hệ thống mới này là quá trình cải tiến đơn giản hóa hệ thống cấp visa sinh viên quốc tế đến theo học tại Úc.
Theo như các nhà chức trách cho biết thì hệ thống xét duyệt mới không những mang lại lợi ích tiện lợi cho sinh viên quốc tế mà còn mạng lại nhiều thuận lợi cho các các trường, các cơ sở, trung tâm giáo dục ở Úc.

Vì sao cần thay đổi SVP?
Theo SVP, hồ sơ sinh viên sẽ được phân loại theo quốc tịch, theo lĩnh vực học tập và SVP hiện áp dụng tổng là 8 loại subclass visa, khi xét duyệt sẽ phải phân loại nhiều mức độ khác nhau. Những sinh viên rơi vào mức xét duyệt level 1 có khả năng nhận visa cao nhất và mức level 3 có nguy cơ trượt visa cao nhất.
Khi nộp đơn, hồ sơ sẽ phải phân loại ra nhiều cấp độ, thời gian sẽ chờ lâu hơn và các giấy tờ cần nhiều hơn đặc biệt là hồ sơ tài chính.
Vì sao nói SSVF thuận lợi hơn cho cả sinh viên và các tổ chức giáo dục?
SSVF được coi là đơn giản hơn số loại visa sẽ giảm từ 8 loại xuống còn 2 loại.
Xét duyệt công bằng cho mọi hồ sơ sinh viên quốc tế ở một mức độ rủi ro duy nhất dù hồ sơ đó xin đi học theo học chương trình nghề, tiếng Anh, cử nhân hay sau đại học.
Những sinh viên khi có đủ điều kiện trong diện xét duyệt visa diện đại học/sau đại học sẽ được duyệt theo cấp độ 1 bất kể sinh viên đến từ quốc gia nào và không cần phải có chứng chỉ IELTS, TOEFL, PTE…, không cần phải chứng minh tài chính, không cần có tiền mặt trong ngân hàng hoặc khoản vay được ngân hàng chấp thuận. Lợi thế này thực sự tuyệt vời cho các sinh viên có nhu cầu đi học thực sự không thể đáp ứng được các thủ tục về giấy tờ.
SSVF sẽ phân loại hồ sơ theo quốc tịch và ngôi trường tại Úc mà sinh viên theo học để yêu cầu sinh viên cung cấp bằng chứng tài chính và trình độ tiếng Anh.
Cho phép tất cả các cơ sở giáo dục sẽ tham gia vào hệ thống xét duyệt SSVF mới – không hạn chế như SVP trước kia chỉ áp dụng cho một nhóm các trường dạy nghề, một nhóm cơ sở giao dục tư nhân và các trường đại học.
Ngoài ra thủ tục sinh trắc đối với du học sinh Việt Nam là bắt buộc. Mỗi lần xin visa là một lần phải làm lại thủ tục sinh trắc.
Áp dụng hệ thống mới lệ phí visa du học Úc có tăng không?
Nói chung, lệ phí sẽ có sự tăng nhẹ nhưng không đáng kể, lệ phí visa du học cho tăng chừng 15 AUD. Người phụ thuộc trên 18 tuổi tăng chừng 5 AUD còn dưới 18 tuổi là không đổi. Để biết thêm thông tin chi tiết về visa và lệ phí từ ngày 01/07/2016 mời các bạn truy cập tại đây http://www.border.gov.au/Trav/Visa/Fees.
Kim Thanh (SSDH)












