SSDH – Tại Việt Nam học sinh, sinh viên đạt được điểm 10 không phải là quá khó khăn. Và thường chỉ cần đạt 5 điểm là đã qua các môn. Nhưng nền giáo dục Hà Lan lại khác xa. Trước khi có ý định đi du học bạn hãy cùng tìm hiểu cách đánh giá học sinh, sinh viên qua bảng điểm của đất nước này.

Đại học Amsterdam hàng đầu của Hà Lan
Ở Hà Lan, hệ thống điểm 10 được sử dụng cho bậc phổ thông và các cấp học cao hơn. 10 là điểm số cao nhất và 6 là số điểm thấp nhất để được “thông qua”. Ở nhiều trường Đại học, sinh viên cũng sẽ được chấm Pass/Fail (Qua/Không Qua) khi đạt 5.5 hoặc 6 trở lên.
Điểm số và ý nghĩa:
10: Nổi bật
9: Rất tốt
8: Tốt
7: Trên mức hài lòng
6: Hài lòng
5: Gần như hài lòng
4: Không hài lòng
3: Rất không hài lòng
2: Kém
1: Rất kém
Điểm 8 được xem là tốt và đại đa số học sinh được thông qua chỉ đạt từ 6 đến 8, chỉ có những học sinh thực sự xuất sắc mới đạt điểm cao hơn 8. Điểm trung bình để qua môn ở bậc đại học là 5.5 chứ không phải là 5 điểm.
Điểm đánh giá học sinh, sinh viên ở mỗi nước là khác nhau nên không thể quy điểm 8 của giáo dục Hà Lan = điểm 8 của Việt Nam hay điểm 80 ở nước Trung Quốc (hệ thống 100 điểm).
Đông Đức (SSDH) – Theo Tiin











