Thêm một chính sách từ Australia

0

SSDH  – Chính sách công nhận và chuyển đổi bằng cấp, kinh nghiệm làm việc tại Việt Nam sang bằng cấp của Australia – RPL (Recognition of Prior Learning).

 

Sau những chuỗi thay đổi về luật visa du học Australia như: Không cần chứng minh tài chính, giảm thiểu các thủ tục rườm rà như miễn dán nhãn thị thực (visa), sinh viên được đi làm thêm linh hoạt hơn (40 giờ cho 2 tuần) và được ở lại 2 đến 4 năm sau khóa học… Chính phủ Australia tiếp tục có những chính sách khuyến học đặc biệt dành cho học sinh quốc tế. Chính sách công nhận và chuyển đổi bằng cấp, kinh nghiệm làm việc tại Việt Nam sang bằng cấp của Australia – RPL (Recognition of Prior Learning).

 

11122012duhocanh5.jpg

 

Đây là chương trình xét duyệt để công nhận những kỹ năng và kiến thực mà bạn đạt được thông qua gồm:

 

Các chương trình học, đào tạo tại trường học hoặc nơi làm việc.

 

Kinh nghiệm làm việc (bao gồm cả fulltime hay partime, được trả lương hay tình nguyện viên).

 

Quá trình tự nghiên cứu hay có những khả năng đặc biệt về: âm nhạc, ngôn ngữ, kỹ thuât…

 

Chương trình này công nhận những kỹ năng và kiến thức mà các bạn đã tích lũy được. Bằng cấp sau quá trình chuyển đổi sẽ là bằng nghề với các cấp khác nhau tùy theo kinh nghiệm của bạn: Chứng chỉ 2, 3, 4 (Certificate 2, 3, 4), bằng cao đẳng (Diploma) hay cao đẳng nâng cao (Advanced Diploma).

 

11122012duhocanh6.jpg

Bằng của bạn Nguyễn Văn Phương – 3 năm kinh nghiệm làm việc parttime đã được cấp bằng Cao đẳng nâng cao thông qua RPL.

 

Với chương trình RPL, học sinh Việt Nam có cơ hội:

 

Vào thẳng đại học tại Australia mà không cần hoàn thành lớp 12.

 

Giảm thời gian học đại học tại Australia từ 6 tháng đến 1,5 năm.

 

Được vào thẳng khóa học thạc sĩ với bằng cao đẳng nâng cao mà không cần học đại học

 

Tiết kiệm chi phí học tập và sinh hoạt lên tới 600 triệu đồng.

 

Bằng cấp hoặc chứng chỉ được công nhận tại Australia và các nước khác trên thế giới.

 

Chương trình tuyển học sinh từ 18 tuổi trở lên, đã có ít nhất một năm kinh nghiệm làm việc liên quan đến lĩnh vực mình định học tại Australia hoặc muốn lấy bằng tại đây.

 

Thời gian xét duyệt từ một tháng trở lên.

 

Theo thống kê của Đại sứ quán Australia tính đến đầu tháng 11/2012, số lượng học sinh Việt Nam đang theo học tại Australia là 25.000. Theo sau là Mỹ với 14.888 sinh viên, Trung Quốc là 12.500 sinh viên. Singapore và Anh lần lượt xếp hạng thứ 4 và thứ 5 với số sinh viên từ 6.000 đến 7.000.

 

Thục Uyên ( Theo VnExpress )

Share.

Leave A Reply