Thụy Điển: Sinh viên quốc tế tăng nhưng số lượng sinh viên trong nước đi du học giảm

0

Sẵn sàng du học – Số lượng sinh viên quốc tế tại Thụy Điển đã tăng hơn 5% trong năm 2017/18, nhưng số lượng sinh viên Thụy Điển đi du học đã giảm trong năm thứ ba liên tiếp, số liệu thống kê từ Cơ quan Giáo dục Đại học Thụy Điển. Cơ quan Giáo dục Đại học Thụy Điển, Vương quốc Anh, đã ghi nhận tổng cộng 37.834 sinh viên quốc tế tại quốc gia này trong năm 2017/18, tăng từ 35.892 trong năm 2016/17, số liệu cho thấy 64% là sinh viên trao đổi. Tổng số lượng tuyển sinh quốc tế mới đã vượt quá 24.200 sinh viên trong năm 2017/18.

thuydien1

Sự gia tăng số lượng sinh viên phần lớn là do sự gia tăng của các sinh viên không thuộc châu Âu học tập tại nước này. Trong khi khoảng 8,900 sinh viên đến từ các nước lân cận EU, họ đã giảm từ 11.812 trong năm 2016/17 xuống còn 11.362 trong năm 2017/18. Gần 4.000 sinh viên quốc tế học tập tại Thụy Điển được liệt kê vào danh sách quốc gia chưa xác định, nhưng họ đều là sinh viên EU / EEA hoặc sinh viên cư trú tại Thụy Điển.

Số lượng sinh viên ngoài EU ở Thụy Điển đã tăng lên trong vài năm qua sau khoảng thời gian nước này công bố mức học phí mới cho sinh viên không thuộc Khu vực kinh tế Châu Âu EEA năm 2011. Năm 2017/2018, Thụy Điển đã ghi nhận 7.000 sinh viên nộp lệ phí, đánh dấu mức tăng 1.400 người so với năm trước. Tuy nhiên, đại đa số, 17.300 sinh viên quốc tế đã không trả học phí.

Niklas Tranæus, giám đốc tiếp thị tại Thụy Điển, cho biết viện Thụy Điển cùng cơ quan công cộng tài trợ cho nghiên cứu ở Thụy Điển, hợp tác với các trường đại học Thụy Điển để thúc đẩy điểm đến nghiên cứu, chủ yếu nhắm vào các quốc gia ngoài EU: "Các kênh và lãnh sự quán Thụy Điển trên khắp thế giới có thể xin tài trợ và được đào tạo từ Viện Thụy Điển để tham gia trong các hội chợ và sự kiện tổ chức để hỗ trợ các trường đại học Thụy Điển trong quá trình tuyển dụng quốc tế của họ.”

Học viện Công nghệ Hoàng gia KTH đã có sự gia tăng cao nhất về tuyển sinh quốc tế lần đầu tiên kể từ 2013/14, với 2.240 sinh viên quốc tế mới bắt đầu vào 2017/18. KTH cũng tuyển 630 sinh viên mới đến nhất đã trả học phí. Bà Åsa Andersson, trưởng phòng tuyển dụng sinh viên quốc tế tại Học viện Công nghệ Hoàng gia KTH cho biết: “Chúng tôi không thể tăng số lượng sinh viên trao đổi do những hạn chế trong tài trợ của chính phủ. Trung Quốc và Ấn Độ là những thị trường lớn nhất, nhưng chúng tôi luôn cố gắng tập trung vào các thị trường khác với những sinh viên xuất sắc, để đảm bảo sự đa dạng về văn hóa. Chúng tôi có thể kể đến như Indonesia, Thổ Nhĩ Kỳ, Mexico và Colombia, nơi chúng tôi se có kế hoạch tuyển dụng tích cực. Mỹ, Iran và Pakistan là những thị trường khác cũng được quan tâm. KTH muốn tuyển dụng những sinh viên giỏi nhất và chúng tôi cần phải có sự cạnh tranh quốc tế. Sinh viên quốc tế tăng chất lượng giáo dục của chúng tôi nhưng cũng cần bảo đảm sự đa dạng trong lớp học và cơ sở tuyển dụng cho sự nghiệp nghiên cứu trong tương lai. "

Số lượng sinh viên nước ngoài Thụy Điển trong năm giảm 300 sinh viên xuống còn 23.800, từ 24.100 trong năm 2016/17. Sự sụt giảm này chủ yếu là do số lượng du học sinh là người nước ngoài ít hơn, đã giảm từ 17.000 trong năm 2016/17 xuống còn 16.410 trong năm nay. Sinh viên trao đổi nước ngoài trên thực tế đã tăng từ 7.110 trong năm 2016/17 lên 7.420 trong năm 2017/18.

Người dịch: Linh Trang (SSDH)

Share.

Leave A Reply