SSDH – Kinh tế và xã hội ngày càng phát triển, việc cho con du học trở thành lựa chọn của nhiều bậc phụ huynh Việt Nam. Tuy nhiên, việc có nên gửi con đi học nước ngoài từ khi còn học phổ thông (A-levels) vẫn là nỗi trăn trở của nhiều bậc làm cha, làm mẹ.

Khả năng tự lập
Đi du học từ bậc phổ thông đồng nghĩa với việc các học viên phải tự sắp xếp sinh hoạt cá nhân. Vì vậy, nhiều bậc phụ huynh lo lắng con mình không thể tự chăm sóc bản thân khi còn quá nhỏ. Tuy nhiên, nỗi lo này có thể gạt bỏ bởi một học viên quốc tế khi học tại Anh sẽ được sắp xếp 3 giáo viên hướng dẫn hỗ trợ về mọi mặt bao gồm: học tập, sức khỏe và tâm lý. Cho dù ở tại ký túc xá của nhà trường hay chọn ở homestay (sinh sống tại nhà người bản xứ) thì các bạn đều được nhà trường hoặc host family (chủ nhà) chăm sóc chuyên sinh hoạt như ăn uống, giám sát việc học và làm bài tập…
Độ an toàn
Thành phố nào an toàn, hỗ trợ tốt nhất cho sự phát triển của con về mặt học thuật và thể chất luôn là nỗi phân vân của các bậc phụ huynh. Để đưa ra quyết định sáng suốt, các bậc cha, mẹ có thể tham khảo kinh nghiệm từ chính những người đã cho con học tại nước ngoài thông qua các buổi gặp mặt trực tiếp hoặc các bảng xếp hạng uy tín. Ngoài ra, các tư vấn viên du học tại các trung tâm uy tín cũng là một nguồn tham khảo đáng tin cậy.
Các vấn đề về khoảng cách
Để nhắc nhở, hỗ trợ một cách kịp thời khi con đang học tại nước ngoài cũng là nỗi trăn trở của không ít phụ huynh. Tuy nhiên, các bậc phụ huynh có thể liên lạc với các cố vấn của con bất cứ lúc nào qua điện thoại và mạng xã hội. Bên cạnh đó, hàng năm hiệu trưởng các trường sẽ qua Việt Nam trao đổi và gửi email cập nhật tình hình học tập của các học viên tới phụ huynh thường xuyên. Đặc biệt, với các học sinh do Indec phụ trách, công ty này sẽ đều đặn gửi nhân viên qua thăm và tìm hiểu về cuộc sống của các em để thông báo với gia đình.
Bài toán tài chính
Tài chính là một trong những yếu tố quan trọng, khiến nhiều bậc phụ huynh đắn đo khi quyết định cho con du học. Lập một kế hoạch tài chính chắc chắn, rõ ràng và hiệu quả để mang lại lợi ích tối đa cho việc học tập của các con là rất cần thiết. Để làm được điều này, các bậc phụ huynh cần chọn đúng loại trường học cho con mình, tìm hiểu rõ ưu, nhược điểm của từng loại trường và thông tin học bổng.
Dưới đây, chúng tôi xin cung cấp một vài thông tin hữu ích nhất để các bạn cùng tham khảo.
Phân loại các trường phổ thông tại Anh:
Trường công lập: là trường chính phủ với sĩ số lớp từ 20 tới 30 học sinh. Ưu điểm của trường là các học viên sẽ được học với người bản xứ, chi phí học tập hợp lý từ 6.950GBP đến 8.000GBP một năm.
Trường tư thục: là hệ thống trường tư. Ưu điểm của hệ thống trường này là sĩ số lớp thấp từ 5 tới 8 học viên, trang thiết bị học tập hiện đại, giảng viên tốt nghiệp từ các trường đại học nổi tiếng trên thế giới như Oxford, Cambridge, Standford… Qua đó, các học viên được tạo điều kiện tối đa phát triển bản thân, đạt mục tiêu vào các trường Top của Anh và thế giới. Ngoài ra, trường còn thường xuyên tổ chức các chuyến thăm quan doanh nghiệp hoặc mời các chuyên gia trong ngành tới thỉnh giảng. Học phí nằm trong khoảng 20.000- 30.000GBP một năm.
Boarding school: là hệ thống trường nội trú cao cấp tại Anh, có đầy đủ các ưu điểm của trường công và tư thục để học viên phát triển bản thân từ kiến thức chuyên môn tới thể chất và tâm hồn. Bên cạnh đội ngũ giảng viên chất lượng tới từ các trường đại học nổi tiếng, sĩ số cực thấp chỉ từ 2 tới 4 học viên để đảm bảo các học viên được chăm sóc toàn diện, các em còn được tham gia các lớp kỹ năng mềm theo tiêu chuẩn dành cho quý tộc Anh như: cưỡi ngựa, trà đạo, ẩm thực… Các chuyến tham quan doanh nghiệp và buổi dự thính tại các trường đại học lớn được tổ chức thường xuyên đem tới các nhìn toàn diện về cơ hội phát triển bản thân trong tương lai cho học viên. Học phí từ 30.000GBP đến 40.000GBP.
Nguồn: Vnexpress











