SSDH – Ngôi trường đầu tiên ở Châu Âu sẽ dạy cho tất cả học sinh của mình bằng cả tiếng Anh và tiếng Trung sẽ mở ở London vào năm tới. Người sáng lập của Kensington Wade, một trường tư thục song ngữ, cho biết trẻ nhỏ sẽ được dạy tiếng trung khi theo học và sẽ nói thành thạo khi ra trường.

Trường được mở cửa giữa lúc chính phủ Anh đang nhấn mạnh về tầm quan trọng của việc giảng dạy của Trung như một ngôn ngữ thứ hai, để chuẩn bị cho thế hệ tương lai cho thị trường toàn cầu.
Giáo sư Hugo de Burgh, người sáng lập trường cùng với các chuyên gia trường Adrian Richardson, cho biết tiếng Trung đang là một ngôn ngữ cần thiết cho những những ai muốn tham gia vào thị trường việc làm quốc tế, và dự đoán trường sẽ là trường đầu tiên thuộc loại hình này. Ông cho biết: “Học tiếng Trung mở ra một thế giới khác với tôi, làm phong phú thêm cuộc sống của tôi và cho tôi cơ hội tôi chưa bao giờ có. Bây giờ tôi muốn các thế hệ tiếp cũng được như vậy, nhưng sớm hơn”.
Đã có một số trường dạy ngôn ngữ, nhưng hầu hết là dạy tiếng Pháp hay Đức – với 1 vài giờ một tuần – thời lượng đó hoàn toàn không đủ để thành thục 1 ngôn ngữ khó như tiếng Trung. Kensington Wade hứa hẹn một chương trình giáo dục song ngữ, giúp trẻ từ 3-13 tuổi có một môi trường tốt để thực hành tiếng Anh và Trung.
Nhà trường cũng có trường mầm non dành cho trẻ từ 1-3 tuổi, học phí tương đương với các trường tư thục khác vào khoảng £5,000 mỗi năm. Các bài học sẽ được chia ra năm mươi năm mươi theo phương pháp tương tự như các trường song ngữ thành công đang hoạt động tại Mỹ và Đài Loan. Trường chưa nhận hồ sơ, nhưng theo ông De Burgh đã có hàng trăm học sinh muốn đăng kí cho năm học 2017.
Ông De Burgh, một học giả hàng đầu về quan hệ văn hóa giữa Trung Quốc và Anh, cho biết mục tiêu của trường là các gia đình quốc tế, những người đang nói nhiều ngôn ngữ, các gia đình Trung Quốc và gia đình người Anh làm ăn với các doanh nghiệp Trung Quốc.
Có thể có một số học sinh đã biết tiếng trung tham gia học, trong khi những em khác bắt đầu từ con số 0. Tuy nhiên trường sẽ không phân loại trình độ tiếng Trung của học sinh, thay vào đó sẽ áp dụng cách tiếp cận văn hoá truyền thống của Trung quốc. “Việc giảng dạy tiếng Trung coi mọi học sinh sẽ tiến bộ như nhau cho dù một số em nhanh hơn các em còn lại” – ông cho biết. “Để giúp các học sinh đạt trình độ như nhau, những em học nhanh hơn và các giáo viên sẽ giúp các em học chậm.” Có một số trường tư đã giảng dạy tiếng Trung như ngôn ngữ thứ hai, nhưng Kensington là trường đầu tiên dạy song ngữ với mục đích học sinh có thể nói trôi chảy.
Trong học kì này, Bộ Giáo dục đã dùng 10 triệu bảng để mở rộng việc giảng dạy tiếng quan thoại tại các trường trên cả nước. Hàng trăm học sinh được tham gia vào các chương trình này nhằm mục đích có ít nhất 5.000 người trẻ thông thạo tiếng phổ thông Trung Quốc vào năm 2020.
Vicky Gough, Cố vấn tại Hội đồng Anh, đơn vị đang quản lí chương trình này cùng với Viện Giáo dục UCL , cho biết: “Sự thịnh vượng trong tương lai của Anh phụ thuộc không nhỏ vào khả năng giao tiếp và xây dựng mối quan hệ với những người từ khắp nơi trên thế giới – và Trung Quốc là một trong những đối tác quan trọng nhất của chúng tôi. “Với hơn một tỷ người nói tiếng phổ thông Trung Quốc trên toàn thế giới, điều quan trọng là nhiều người trẻ của chúng ta học ngôn ngữ và hiểu điều gì đó của văn hóa Trung Quốc để thành công trong công việc ở nước ngoài hoặc các doanh nghiệp ở Anh.
“Học tiếng phổ thông Trung Quốc – hoặc một ngôn ngữ phổ biến – không chỉ cung cấp cho những người trẻ có lợi thế họ cần để sống trong một xã hội toàn cầu, mà còn giúp đảm bảo rằng Anh vẫn có lợi thế cạnh tranh trên trường quốc tế.”
Việc giảng dạy môn toán bằng phương pháp Thượng hải đã được ca ngợi và thành công ở các nước như Trung Quốc hay Singapore, sẽ được áp dụng tại Kensington wade cùng với thư pháp và võ thuật. Việc giảng dạy tiếng Trung không nhủ nhằm mục đích cho nghề nghiệp tương lai, trường còn dạy cả về lịch sử và cuộc sống loài người, giúp mở rộng và phát triển cho trẻ trong thế kỉ mới.
Nguyễn Hiên (SSDH) – Theo Independence











