Ý kiến của công dân về người dân nhập cư tại các địa điểm du học hàng đầu thế giới

0

Sẵn sàng du học – Một khảo sát thực hiện bởi Trung tâm Nghiên cứu Pew tiết lộ rằng Canada, Úc và Anh là những nước đứng đầu trong danh sách các quốc gia có cái nhìn thiện cảm với người nhập cư và coi họ là một “thế mạnh” hơn là một gánh nặng.

​Ảnh: Canada – nơi tiếp nhận 572,415 du học sinh vào tháng 12 năm 2018 – được tiết lộ là đất nước chào đón người nhập cư nhất.

​Ảnh: Canada – nơi tiếp nhận 572,415 du học sinh vào tháng 12 năm 2018 – được tiết lộ là đất nước chào đón người nhập cư nhất.

Theo một khảo sát được tiến hành vào mùa xuân năm 2018, trong 18 đất nước tiếp nhận 51% số lượng dân di cư thế giới thì phần lớn người được hỏi sinh sống tại 10 quốc gia đều cho rằng người nhập cư giúp cho đất nước của họ lớn mạnh hơn.

Những đất nước này bao gồm Mĩ, Đức, Anh, Pháp, Canada và Úc với số lượng dân nhập cư lên đến hơn 7 triệu người vào năm 2017.

Ảnh: Canada – nơi tiếp nhận 572,415 du học sinh vào tháng 12 năm 2018 – được tiết lộ là đất nước có tỉ lệ chào đón người nhập cư lớn nhất. 68% người tiếp nhận khảo sát nói rằng dân nhập cư giúp đất nước của họ lớn mạnh hơn trong khi 27% số khác lại cho rằng dân nhập cư là một món nợ bởi vì họ “cướp mất việc làm và các lợi ích xã hội”.

Đất nước tiếp theo là Úc với 64% ủng hộ dân nhập cư, Anh và Thuỵ Điển với 62%.

Mặc dù có tới 29% người tiếp nhận điều tra tại Anh cho rằng người nhập cư là gánh nặng của xã hội thì những người nắm giữ thị phần giáo dục quốc tế tại Anh vẫn luôn đề cao những cống hiến về tài chính của các du học sinh và thông qua một loạt các cơ sở học tập được đa dạng cũng như cộng đồng để giúp phát triển xã hội khoan dung hơn.

Để chắc chắn rằng nước Anh vẫn tiếp tục thu hút và chào đón các du học sinh thì khoảng thời gian được ở lại sau khi tốt nghiệp đại học và thạc sĩ đã được kéo dài tới 6 tháng và 1 năm đối với những học sinh theo học chương trình tiến sĩ.

Trong khi đó ở Nhật Bản, đất nước với tỉ lệ cho phép du học sinh tốt nghiệp ở lại làm việc cao kỉ lục vào năm 2017 chiếm vị trí thứ 5 với 59% tỉ lệ ủng hộ người nhập cư.

“Nhật Bản đang nỗ lực thu hút những người dân di cư vì dân số đang già đi của mình,” là giải thích của tác giả cuộc khảo sát – các giáo sư nghiên cứu Ana Gonzalez-Barrera và Phillip Connor.

59% người Mĩ thực hiện khảo sát cho rằng dân nhập cư giúp đất nước họ phát triển hơn nhờ vào công việc và kĩ năng của họ cho dù tổng thống Trump đã thi hành chủ trương bài ngoại, trong khi 34% còn lại nói rằng dân nhập cư là một gánh nặng xã hội.

56% người tiếp nhận khảo sát tại Mĩ cũng cho rằng dân nhập cư không làm gia tăng nguy cơ khủng bố, trái ngược với 39% còn lại.

Ngược lại thì phần lớn các nước thuộc khối liên minh châu Âu như Hungary, Hy Lạp, Ý, Thuỵ Điển, Nga, Đức và Hà Lan đều tin rằng dân nhập cư làm tăng nguy cơ khủng bố tại đất nước của họ.

Trong 6 nước thuộc khối EU được khảo sát thì nhận thức của công chúng về người nhập cư đã được thay đổi kể từ năm 2014 khi hàng trăm nghìn người tị nạn tìm kiếm một nơi trú ẩn an toàn.

Ở Hy Lạp, Đức và Ý thì số lượng người trưởng thành ủng hộ dân nhập cư đã giảm rõ rệt còn ở Pháp, Anh và Tây Ban Nha thì phần lớn lại cho rằng những người nhập cư giúp đất nước của họ phát triển hơn, gấp đôi số lượng người tán thành vào năm 2014.

Thêm vào đó thì những ý kiến về những người di cư không được chia sẻ đồng đều trên các thống kê nhân khẩu.

“Ở hầu hết các nước tiếp nhận điều tra thì những thành phần thuộc bên trái của phổ hệ tư tưởng thì có cái nhìn tích cực về ảnh hưởng của dân nhập cứ tới đất nước của họ hơn là những người thuộc bên phải,” tác giả giải thích.

“Những người với trình độ giáo dục cao, những người trẻ tuổi và những người có thu nhập cao thì có xu hướng nói rằng người dân nhập cư giúp đất nước lớn mạnh hơn nhờ có công việc và tài năng của họ.”

Dù sao thì vẫn có những tranh cãi xung quanh thái độ của công chúng đối với sự sẵn sàng hoài nhập vào nền văn hoá và phong cách sống tại một đất nước mới của người dân nhập cư, tác giả tiếp tục chia sẻ.

Tại 6 quốc gia gồm có Nhật Bản, Mexico, Nam Phi, Mĩ, Pháp và Thuỵ Điển thì mọi người đưa ra ý kiến rằng người dân nhập cư muốn hoà nhập với nền văn hoá của đất nước lưu trú hơn là việc giữ vững “sự khác biệt”.

Ngược lại thì hầu hết người thực hiện khảo sát ở các quốc gia như Hungary, Hy Lạp, Nam Phi, Nga và Isreal đều cho rằng dân nhập cư là gánh nặng đối với đất nước của họ.

“Ngoại trừ Nga thì những đất nước này đều có ít hơn 5 triệu người nhập cư,” là kết quả cuộc khảo sát.

Trong khi đó thì ý kiến của công chúng về ảnh hưởng của người dân nhập cư được chia làm hai luồng ý kiến tại Hà Lan – nơi có số lượng du học sinh đông đảo gây nên áp lực về nơi ở cho một vài thành phố – với 42% cho rằng người nhập cư là gánh nặng cho đất nước.

Còn ở Ý và Phần Lan thì có nhiều người phản đối dân nhập cư hơn với 31% và một số lượng đáng kể giữ quan điểm trung lập (21%).

Người dịch: Thuỳ Dương (SSDH)

Share.

About Author

Leave A Reply