Cử nhân 2 năm rút gọn tại Cambridge, Anh

0

SSDH – Chương trình được thiết kế cho sinh viên muốn làm việc trong lĩnh vực dịch vụ tài chính, marketing, tư vấn hoặc quản lý kinh doanh chung. Học sinh sẽ học tại cao đẳng Cambridge Ruskin – Đại học Anglia Ruskin, Anh.

 

23112012duhocanh31.jpg

 

Sinh viên sẽ học từ chiến lược kinh doanh quốc tế và marketing cho đến những vấn đề liên quan đến phát triển cá nhân và sự nghiệp. Khóa học có 3 kỳ nhập học một năm vào tháng 1, 6 và 9.

 

Học viên sẽ học 3 kỳ một năm thay vì 2 kỳ như truyền thống để rút ngắn một năm học. Trong học kỳ thứ nhất và thứ hai, các sinh viên sẽ học các môn học như các sinh viên học chương trình 3 năm. Việc này giúp họ hòa nhập vào môi trường học mới mà không có thêm áp lực. Học kỳ thứ 3 sẽ diễn ra trong kỳ nghỉ hè truyền thống. Cường độ học tập cũng giống như 2 kỳ học trước. Các học kỳ của năm 2 cũng theo khuôn mẫu này (2 kỳ học “như bình thường” và một kỳ học trong hè).

 

Mặc dù là chương trình cấp tốc, sinh viên vẫn có cùng số giờ lên lớp trong các kỳ học như sinh viên theo học chương trình cử nhân 3 năm truyền thống. Sinh viên trong chương trình cấp tốc cũng có thời gian tham gia các hoạt động ngoại khóa và làm việc bán thời gian. Họ cũng có 4 kỳ nghỉ lễ trong năm (lễ Phục sinh, Giáng sinh và năm mới, cùng 2 kỳ nghỉ lễ trong tháng 5).

 

23112012duhocanh32.jpg

 

Trường cấp 10% học phí khóa Undergraduate Pathway cho các sinh viên nhập học tháng 1/2013 và 4.100 GBP khi chuyển vào năm thứ hai tại Đại học Anglia Ruskin.

 

Học phí tại trường là 4.100 GBP một học kỳ. Tổng học phí cho 6 kỳ học là 24.600 GBP.

 

Yêu cầu nhập học: Điểm trung bình cộng tối thiểu 6,0 cho năm lớp 12; IELTS 5,5 (không có kỹ năng nào dưới 5,5); yêu cầu cho khóa học tiếng Anh: IELTS 4,5 cho kỹ năng đọc và viết và IELTS 4,0 cho kỹ năng nghe và nói.

 

Thục Uyên

Share.

Leave A Reply