Sự sụt giảm số lượng trong tuyển sinh sinh viên quốc tế

0

Sẵn sàng du học – Số lượng lần đầu tiên sinh viên quốc tế gần nhất đăng ký nhập học tại trường đại học ở Mỹ đã giảm hơn 6% vào mùa thu 2017.

Theo Open Doors 2018, báo cáo của Bộ Ngoại giao và Viện Giáo dục Quốc tế, khoảng 271.700 sinh viên mới nhập học tại các trường đại học tại Mỹ vào mùa thu 2017, so với khoảng 290.800 người đăng ký vào năm trước.

du-hoc-sinh

Tuy nhiên, số lượng sinh viên quốc tế tại Hoa Kỳ đã tăng 1,5 % trong năm học 2017-2018 lên mức cao lần đầu tiên với khoảng 1,09 triệu sinh viên. Trong năm học 2016-2017, có khoảng 1,07 triệu sinh viên quốc tế. Sự gia tăng tổng số sinh viên mặc dù số sinh viên mới nhất lại giảm là kết quả của sinh viên tham gia chương trình đào tạo thực hành tùy chọn (OTP) ở thời điểm hiện tại để ở lại làm việc tạm thời sau khi tốt nghiệp trong khoảng thời gian nhất định.

Báo cáo cho thấy hầu hết các sinh viên quốc tế đến từ Trung Quốc, với hơn 363.000 sinh viên Trung Quốc đăng ký vào năm học 2017-2018. Tăng 3,6% so với năm học trước. Đằng sau Trung Quốc, hơn 186.000 sinh viên đến từ Ấn Độ, tăng 5,4%. Nepal có sự tăng trưởng cao nhất về số sinh viên với tỉ lệ tăng 14,3%. 13.270 học sinh Nepal ghi danh trong năm học 2017-2018. Số lượng sinh viên từ Ả Rập Saudi giảm nhiều nhất. Vào mùa thu năm 2017, 54.555 học sinh từ nước này đăng ký nhập học đã giảm 15,5 % so với năm học trước.

Tại Hoa Kỳ, California có số lượng sinh viên quốc tế học tập cao nhất. Gần 162.000 sinh viên quốc tế đã được ghi danh vào mùa thu 2017 – tăng 3,2 phần trăm so với mùa thu trước. Ở vị trí thứ hai, New York có 121.260 sinh viên quốc tế theo học.

Trong số các trường đại học Mỹ, Đại học New York có nhiều sinh viên quốc tế theo học nhất, với hơn 17.550 người học tại trường Manhattan. Đại học Nam California đứng thứ hai, với 16.075 sinh viên quốc tế theo học. Trong năm học 2017-2018, gần 442.800 sinh viên quốc tế đang theo học bậc cử nhân. Gần 383.000 đã được ghi danh cho văn bằng tốt nghiệp và khoảng 65.630 sinh viên đã được ghi danh vào một chương trình không cấp bằng.

Hầu hết sinh viên quốc tế đều học đại học về kỹ thuật, tiếp theo là kinh doanh, toán và khoa học máy tính, khoa học xã hội và khoa học vật lý và cuộc sống, hầu hết sinh viên nước ngoài (58,6%) đã tự chi trả phí học tập của bản thân .

Khi nói đến người Mỹ học tập ở nước ngoài, ít đi đến một quốc gia khác – khoảng một trên 10 sinh viên. Trong năm học 2016-2017, 332.727 sinh viên Mỹ đã đi du học – tăng 2,3 so với năm học trước. Hầu hết các sinh viên đã đến Vương quốc Anh, tiếp theo là Ý, Tây Ban Nha, Pháp và Đức.

Trong khi ở nước ngoài, hầu hết sinh viên Mỹ đang làm việc để sở hữu tấm bằng về khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học, kinh doanh, khoa học xã hội, ngoại ngữ và nghiên cứu quốc tế và mỹ thuật. Ngoài ra, hầu hết người Mỹ đã đăng ký vào các chương trình ngắn hạn trong suốt mùa hè trong 8 tuần hoặc ít hơn. Khoảng một phần ba được ghi danh vào một chương trình kéo dài một học kỳ.

Thái Hải (SSDH) – Theo Scholarship Planet

Share.

Leave A Reply