Sẵn sàng du học – Dạo gần đây, có nhiều mối quan ngại rằng các trường đại học tại Úc đang quá phụ thuộc tài chính vào du học sinh từ một số quốc gia, và nhiều sinh viên hiện tại không đạt được tiêu chuẩn Tiếng Anh. Điều này đã khiến tổ chức quản lý hệ thống giáo dục đại học phải vào cuộc điều tra.
Trong các tuần gần đây, Tổng kiểm toán tại ba bang Queensland, New South Wales và Victoria đã cảnh báo rằng các trường đại học đang quá phụ thuộc tài chính vào du học sinh, đặc biệt là từ một số quốc gia cụ thể.
“Du học sinh là những “vị khách” không ổn định bằng các sinh viên trong nước, vì số lượng du học sinh rất dễ biến thiên dựa theo các yếu tố bên ngoài” Các tổng kiểm toán cảnh báo.”
Trong một bài phòng vấn với PIE News, Giám độc điều hành của TEQSA Anthony McClaran nói rằng:
“Chúng tôi đã tiến hành kiểm tra các trường đại học và cao đẳng trong nước, và chúng tôi đánh giá mỗi nơi dựa trên 11 tiêu chí, 2 trong số đó là khả năng độc lập tài chính và khả năng bền vứng tài chính. Chúng tôi cũng kiểm tra xem liệu các trường này có đang đa dạng hóa thị trường hay không và cách mà họ tuyển sinh từ nhiều nước khác nhau, để đa dạng hóa nguồn thu nhập”.
McClaran cũng nói thêm rằng du học sinh từ Trung Quốc ngày càng giảm dần, và đây là một mối quan ngại khá lớn. Lý do là vì chính bản thân Trung Quốc cũng đang cải thiện môi trường và chất lượng của các trường đại học trong nước.
Ngoài ra, McClaran cũng cho rằng vấn đề các trường đại học quá phụ thuộc tài chính vào du học sinh không nghiêm trọng như mọi người nghĩ.
“Trong số 93% các trường đại học trong hệ thống, nguồn thu nhập từ du học sinh không phải là nguồn thu nhập lớn nhất,” theo ông cho biết.
McClaran cũng cho biết rằng trong khi TEQSA liên kết với các cơ quan chính phủ khác, bao gồm Sở Nội vụ, họ không có vai trò quyết định chính sách visa.
Trong cùng thời điểm, Bộ trường Bộ giáo dục Dan Tehan khẳng định rằng ông sẽ tìm cách thắt chặt tiêu chuẩn tiếng Anh, sau khi đã cố vấn với TEQSA về vấn đề này vào tháng 2.
TEQSA trả lời rằng họ không tìm thấy vấn đề gì trong hệ thống hiện tại, nhưng cũng có đưa ra hai thay đổi để cải thiện nó.
Hai thay đổi đó bao gồm cải thiện và mở rộng thông tin về tiếng Anh trong Provider Registration and International Student Management System và áp ELICOS Standards 2018 vào National Standards for Foundation Programs.
“Rất nhiều sinh viên đã nhập học với các chứng chỉ được mô tả là “các chứng chỉ khác”. Chúng tôi muốn tìm hiểu thử trình độ chính xác của các sinh viên có “các chứng chỉ khác” như thế nào”.
Ông ấy cũng nói thêm với PIE là TEQSA đang tìm hiểu xem trong những trường hợp nào thì yêu cầu về tiêu chuẩn tiếng Anh được bỏ qua.
Trong tháng 2, TEQSA cũng sẽ công bố bản hướng dẫn cụ thể về ELICOS.
Người dịch: Quốc Kỳ (SSDH)











