Tạp chí Kinh tế Nhật Bản: ‘Du học sinh Việt Nam đang khóc’

0

SSDH – Tạp chí kinh tế hàng đầu của Nhật Bản – tờ Toyo Keizai mới đây có đăng một bài viết dài với tiêu đề “Du học sinh Việt Nam đang khóc”, đi sâu vào điều tra và phân tích thực trạng của du học sinh Việt Nam tại Nhật Bản. Đầu tháng 2/2017, đài truyền hình NHK cũng có chương trình về việc du học sinh người nước ngoài làm thêm tại Nhật, cũng nhắc rất nhiều đến du học sinh Việt Nam.

Số lượng người lao động nước ngoài tại Nhật vượt 1 triệu người

Theo thống kê của Bộ Lao động Nhật Bản, tính đến tháng 10/2016, số lượng người lao động nước ngoài tại quốc gia này đã vượt con số 1,08 triệu người – lần đầu tiên trong lịch sử vượt 1 triệu người, trong đó một số rất lớn là “du học sinh” và “thực tập sinh”. Hai nhóm này chiếm hơn 40% tổng số người lao động nước ngoài tại Nhật.

DuhocsinhVN-Anh

Tỷ lệ du học sinh trong số người lao động nước ngoài đang tăng lên. (Nguồn: Thống kê của Bộ Lao động Nhật Bản)

Từ lâu, về mặt nguyên tắc, Nhật Bản không cho phép người nước ngoài đến Nhật để làm “lao động giản đơn”. Tuy nhiên, những năm gần đây, do tình trạng già hoá dân số dẫn đến sự thiếu hụt trầm trọng lao động trong các ngành sản xuất, chế tạo và dịch vụ, Chính phủ Nhật Bản đã cho phép các công ty sử dụng danh nghĩa “thực tập sinh” để thu nhận lao động người nước ngoài. Những thực tập sinh này được phép làm việc trong các công ty của Nhật, chủ yếu là trong các công xưởng, nhà máy để vừa học tập kỹ năng, vừa nhận được thù lao. Thực tập sinh chỉ được phép làm việc không quá 3 năm dưới hình thức này.

Các du học sinh theo học tại các trường học tại Nhật Bản (bao gồm cả các trường tiếng Nhật) cũng được phép làm các công việc bán thời gian trong khuôn khổ 28 tiếng 1 tuần, miễn là các công việc không thuộc ngành giải trí. Thống kê cho thấy cứ 5 người lao động nước ngoài tại Nhật thì có 1 người là du học sinh.

Năm 2015, Việt Nam đứng đầu về số vụ phạm pháp của người nước ngoài tại Nhật Bản, vượt qua cả Trung Quốc

Kể từ năm 2011, số lượng người lao động mang quốc tịch Việt Nam tại Nhật Bản tăng nhanh chóng. Theo thống kê hàng năm của Bộ Lao động Nhật Bản, số lượng lao động Việt Nam tăng từ không đáng kể vào năm 2011 lên hơn 26.000 người (chiếm 3% tổng số lao động nước ngoài tại Nhật) vào năm 2012. Đến tháng 10/2016, tổng số lao động Việt Nam tại Nhật đã đạt con số hơn 172.000 người, chiếm 16% tổng người lao động nước ngoài tại quốc gia này.

bieudoduhocsinh

Số lượng người lao động Việt Nam tại Nhật tăng lên nhanh chóng. (Nguồn: Thống kê của Bộ lao động Nhật Bản)

 

Theo thống kê của cảnh sát Nhật Bản, năm 2015, số vụ việc người Việt Nam phạm pháp đã lên đến con số hơn 2.500 vụ. Việt Nam trở thành quốc gia có số vụ người nước ngoài phạm pháp nhiều nhất tại Nhật, vượt qua cả Trung Quốc.

Trên thực tế, mặc dù năm 2015 là năm có số vụ người nước ngoài phạm pháp ít nhất trong lịch sử Nhật Bản nhưng số vụ việc người Việt Nam phạm pháp lại tăng lên thêm hơn 30%. Ghi nhận vào năm này, số vụ người Việt Nam phạm pháp là 2.556 vụ, trong khi đó, số vụ người Trung Quốc phạm pháp là: 2.390 vụ, Brazil: 1.282 vụ. Đặc biệt, trong các vụ phạm pháp nghiêm trọng như: giết người, cướp của, phóng hoả, hiếp dâm thì trong tổng số 142 vụ, số vụ phạm pháp của người Việt là nhiều nhất với 34 vụ.

Theo thống kê của Bộ Pháp vụ Nhật Bản, số lượng du học sinh người Việt đã tăng nhanh chóng từ hơn 3.000 người (năm 2008) lên đến 58.000 người (năm 2016) khiến Việt Nam trở thành quốc gia có số du học sinh đông thứ hai tại Nhật, chỉ sau Trung Quốc.

DuhocsinhVnsosanh

Số lượng du học sinh Việt Nam tại Nhật đã lên đến gần 60.000 người. (Nguồn: Bộ Pháp vụ Nhật Bản)

 

Theo như cách mọi người thường hiểu về việc “du học sinh làm thêm” thì việc học là việc chính và việc làm thêm là việc phụ. Tuy nhiên, trên thực tế, việc các du học sinh dành một phần rất lớn thời gian đi làm để có thu nhập không phải là chuyện hiếm gặp, vì rất nhiều lý do khác nhau.

Đáng chú ý, theo thống kê của Bộ Lao động Nhật Bản, số lượng du học sinh Việt Nam chiếm đến hơn 40% tổng số người lao động Việt tại Nhật. Trong khi đó, tỷ lệ này của Trung Quốc là 20%; còn các quốc gia khác có số lượng du học sinh lao động là không đáng kể.

Đặc biệt, tỷ lệ thuận với số lượng lao động người Việt tại Nhật tăng lên, số vụ phạm pháp của người lao động Việt tại đây cũng tăng lên nhanh chóng, trong đó có nhiều vụ liên quan đến du học sinh.

Thái Hải (SSDH) – Theo TTVN

Share.

Leave A Reply