Top 3 trường Trung học phổ thông bậc nhất khi du học Mỹ 2019

0

Sẵn sàng du học – Du học Mỹ ngay từ bậc trung học phổ thông giúp bạn lên được cao đẳng và đại học thuận lợi hơn. Cùng tìm hiểu ngay!

ssdh-sinh-vien12

Các chương trình đào tạo ở trường THPT của Mỹ thường cung cấp một số kiến thức chung cho học sinh, và kết quả của các môn học này đôi khi cũng được dùng để xét tuyển vào Đại học.

Lợi thế của việc du học Mỹ bậc Trung học phổ thông

Du học Mỹ luôn là lựa chọn hoàn hảo cho các bạn trẻ, bởi Mỹ môi trường học tập tại Mỹ rất năng động và cởi mở, khuyến khích học viên phát triển bản thân theo hướng bộc lộ tiềm năng một cách tối đa.

Giai đoạn chuyển cấp chính là thời điểm thích hợp nhất để suy nghĩ và quyết định về tương lai của bản thân thông qua việc du học từ bậc THPT tại Mỹ.

Học từ lớp 9 ở Mỹ thì bạn sẽ có tất cả là 4 năm để rèn luyện kỹ năng tiếng Anh thật chau chuốt, để khi bước chân vào giảng đường đại học không bị bỡ ngỡ và sốc ngôn ngữ cũng như văn hóa.

Yêu cầu khả năng tiếng Anh đầu vào đối với các trường trung học phổ thông đa phần không cao bằng các trường cao đẳng, đại học. Những trường PTTH hàng đầu thì yêu cầu xét tuyển khắt khe và tiếng Anh đầu vào có thể cao hơn yêu cầu của Đại học.

Bên cạnh đó, khi đang trong quá trình du học cấp 3 tại Mỹ, bạn sẽ được đi tham gia các chuyến tham quan do trường tổ chức nhằm mục đích đến các trường Đại học trong khu vực tìm hiểu.

Đồng thời, bạn sẽ được tư vấn những thông tin cần thiết về ngành học cũng như trường Đại học mà bạn có ý định theo học.

Quan trọng hơn, nếu chịu khó học tập chăm chỉ với thành tích tốt, bạn sẽ được học trước vài môn sẽ học ở bậc Đại học, điều này giúp bạn tiết kiệm được một khoản kha khá về tài chính.

Chính vì vậy, việc lựa chọn du học từ cấp 3 sẽ hỗ trợ bạn có thêm kinh nghiệm sống, trao dồi khả năng tiếng anh, hiểu nhiều hơn về văn hóa xã hội và còn giúp ích cho việc định hướng cho tương lai và sự nghiệp sau này.

Dưới đây là Top 3 trường Trung học phổ thông bậc nhất khi du học Mỹ mà bạn không nên bỏ qua

Du học Mỹ bậc Trung học phổ thông bạn có thể tham khảo một số trường sau: Fairmont Private School (California); St. Anthony High School (New York); St. John High School (New York); Nord Broward Preparatory School (Florida); Windermere Preparatory School (Florida); The Village School (Texas); Ben Lippen School (South Carolina), New Garden Friends School,..

Fairmont Private School

Trường trung học Fairmont Private School được thành lập năm 1953, đặt tại thành phố Anaheim xinh đẹp, ấm áp và lớn thứ 2 tại quận Cam, bang California.

ssdh-fairmont-private-school

 

Đặc biệt thú vị, chương trình giảng dạy và rèn luyện của Fairmont luôn tạo điều kiện cho học sinh hòa đồng, không kể nam nữ, không kể quốc tịch, màu da. Đây chính là thế mạnh và là môi trường học tập lý tưởng cho các bạn học sinh Việt Nam.

Lựa chọn du học Mỹ bậc THPT tại Fairmont Private School bởi những lí do sau:

Sĩ số học sinh/giáo viên ít: 12 học sinh/1 giáo viên (1 lớp). Giúp giáo viên có thể quản lý tốt học sinh và phát triển tiềm năng học sinh một cách tốt nhất.

Chương trình tiếng anh hướng dẫn 4 giờ/ngày. Giúp học sinh quốc tế tăng khả năng giao tiếp và hỗ trợ cho việc học của các em tại trường.

Kết quả tốt nghiệp: 100%.

Tọa lạc tại Quận Cam, vùng Nam California tràn đầy nắng.

Xếp hạng thứ 33 trường Trung học tại Mỹ.

2,037 học sinh trong đó 23% học sinh quốc tế.

85% sinh viên quốc tế đậu vào top 100 trường Đại học hàng đầu tại Mỹ.

20% sinh viên tốt nghiệp trường Fairmont xuất sắc đạt được học bổng chương trình AP.

Đào tạo 22 môn chương trình nâng cao (AP) và 13 môn Trung học Quốc tế (IB).

16 khóa hỗ trợ sau giờ học và gia sư bồi dưỡng miễn phí cho tất cả sinh viên.

Hơn 40 câu lạc bộ và tổ chức sinh viên.

Ben Lippen School

 

ssdh-ben-lippen-school

Ben Lippen School là trường tư thục nội trú được thành lập năm 1940 tại thành phố Columbia, South Carolina. Trường tuyển sinh cả nam lẫn nữ từ lớp 9 đến lớp 12, có khoảng 500 sinh viên, trong đó có 10% là sinh viên quốc tế đến từ các quốc gia khác nhau: Việt Nam, Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật, Đài Loan, Tây Ban Nha…

Để học tập tại trường bạn cần đảm bảo:

Hoàn tất chương trình học lớp 9 với điểm GPA 7.0 trở lên.

Kết quả bài thi SLEP 50.

Hồ sơ xin học bao gồm:

Bảng điểm 3 năm học gần nhất.

Bản sao hộ chiếu.

Form tiêm chủng theo mẫu của trường.

Kết quả bài thi SLEP.

Phỏng vấn (nếu được yêu cầu).

New Garden Friends School

 

ssdh-new-garden-friends-school

Trường trung học New Garden Friends được thành lập vào năm 1971 với mục tiêu một môi trường giáo dục chất lượng, thân thiện, bền vững và an toàn. Được xây dựng ở Greensboro, North Carolina, New Garden Friends là trường duy nhất cung cấp từ lớp mẫu giáo đến lớp 12 và được hướng dẫn theo phái Giáo hữu.

New Garden Friends School được chứng nhận bởi Hiệp hội các trường Trung học và Cao đẳng miền Nam (SACS), Hiệp hội các trường độc lập miền Nam (SAIS).

Chương trình học:

Lịch học: 8:00 a.m – 3:30 p.m.

Lớp ESL: Có

Điểm SAT trung bình: 1120

Các lớp AP: Spanish 3, Spanish 4, Functions and Modeling

Các lớp Honor: World History, English, Pre-Calculus, Calculus, Geometry, Algebra 1, Chemistry, Physics, Algebra 2, US History, World History 1, World History 2.

Tín chỉ kép với trường Guilford College 

Với những chia sẻ trên, hi vọng sẽ giúp bạn có sự lựa chọn hoàn hảo cho riêng mình!

Cá Domino (SSDH) – Theo quocanhedu

Share.

Leave A Reply