Chứng chỉ tiếng Anh giả: chỉ 90 sinh viên bị trục xuất

0

SSDH – Sau vụ việc chứng chỉ tiếng Anh giả mạo được sinh viên ngoại quốc sử dụng để xin thị thực du học vào Anh, có 90 sinh viên đã bị trục xuất, và con số tình nghi gian lận lên tới 50 nghìn trường hợp.

 

Chứng chỉ tiếng Anh giả: chỉ 90 sinh viên bị trục xuất

 

Theo một điều tra bí mật của BBC, ETS Global đang phải đối mặt với một cuộc điều tra hình sự sau khi hơn 29 nghìn kết quả thi được xác định là không hợp lệ và 19 nghìn kết quả khác trong diện nghi vấn.

 

Nhóm tội phạm đã thực hiện hành vi “gian lận có hệ thống” bằng cách hối lộ giám thị, cung cấp đáp án cho thí sinh và sắp xếp người thi hộ.

 

Hôm qua, Bộ trưởng Nhập cư báo cáo với Ủy ban Nội vụ rằng đã trục xuất 90 người nhập cư đã trả tiền để có chứng chỉ tiếng Anh để được ở lại nước này. Bộ trưởng cho biết tính đến 30/6, 1800 sinh viên gian lận đã được xác định và trục xuất khỏi Anh. Hơn 300 người trong số họ hiện vẫn đang được tạm giữ trong các trung tâm để chờ trục xuất về nước. 57 trường đại học đã bị đình chỉ vì liên quan đến vụ bê bối này.

 

Nguồn: Vnexpress

Share.

Leave A Reply