ĐH Bangor Anh quốc mở khóa học tại Singapore

0

SSDH – Đây là cơ hội tốt cho những sinh viên Việt Nam muốn theo học và lấy bằng cấp của Anh quốc ngay tại Singapore.

 Đại%20học%20Bangor.png

 

Được thành lập năm 1884, Đại học Bangor là trường lâu đời và uy tín bậc nhất Vương quốc Anh. Hiện nay, trường có hơn 11.000 sinh viên với 650 giảng viên thuộc 23 trường thành viên được chia thành 5 nhóm. Đại học Bangor nằm trong số 300 trường hàng đầu thế giới (theo xếp hạng của Times Higher Education World University năm 2012-2013) và nằm trong 40 trường xuất sắc tại Anh (theo bảng xếp hạng The World University Rankings năm 2012-2013). Đồng thời, trường còn được xếp hạng 54 trong lĩnh vực quản lý kinh doanh thuộc bảng xếp hạng uy tín The Complete University Guide 2014. Trong đợt khảo sát đánh giá gần đây nhất của Cơ quan Đảm bảo chất lượng Anh (UK Quality Assurance Agency – QAA), trường nhận được kết quả cao nhất, minh chứng cho chất lượng đào tạo xuất sắc.

 

Trong số các lĩnh vực đào tạo, lĩnh vực tài chính – ngân hàng là một thế mạnh nổi bật với trường Kinh doanh Bangor. Trường vừa đạt hạng nhất tại Anh nhờ những thành quả nghiên cứu trong lĩnh vực tài chính – kế toán theo bảng đánh giá nghiên cứu (Research Assessment Exercise – RAE) của chính phủ Anh. Vào tháng 4/2014, trường cũng vừa được công nhận là một trong 15 học viện tốt nhất thế giới trong nghiên cứu về lĩnh vực ngân hàng (theo Dự án Nghiên cứu các vấn để Kinh tế – Research Papers in Economics- RePEc). Đây là trường hàng đầu về nghiên cứu và giảng dạy kinh doanh, cung cấp cho sinh viên những kiến thức toàn diện từ hệ dưới Đại học đến hệ Tiến sĩ, đồng thời cũng là trung tâm hàng đầu châu Âu trong lĩnh vực Tài chính – Ngân hàng và có một trong những trường đào tạo hệ Tiến sĩ lớn nhất trong số các trường kinh doanh tại Anh.

 

Các nghiên cứu và bài báo của những giảng viên tại trường thường xuyên được đăng tải trên các tạp chí chuyên ngành uy tín, sách của họ cũng thường được xuất bản trên toàn cầu. Trong những năm gần đây, nhiều giảng viên của trường còn được mời làm chuyên gia tư vấn cho các tổ chức hàng đầu như: ủy ban kinh tế châu Âu, ngân hàng thế giới và kho bạc Anh. Nhằm mang đến nhiều hơn nữa cơ hội tiếp cận nền học thuật uy tín từ Anh cho sinh viên tại châu Á, Đại học Bangor kết hợp với MDIS (Management Development Institute of Singapore – MDIS) tuyển sinh 4 chương trình: cử nhân kinh doanh – tài chính, cử nhân tài chính – ngân hàng, thạc sĩ tài chính – ngân hàng và thạc sĩ marketing quốc tế. Đây là cơ hội tốt cho những sinh viên Việt Nam muốn theo học và lấy bằng cấp từ Anh quốc ngay tại Singapore, giúp tiết kiệm nhiều chi phí sinh hoạt, di chuyển cũng như giúp sinh viên có được môi trường sống và học tập thuận lợi hơn.

 

Với các chương trình cử nhân, sinh viên sẽ được cung cấp những kiến thức tổng quát về kinh tế và chuyên sâu về các lĩnh vực tài chính – ngân hàng, ở cả góc độ vĩ mô lẫn vi mô. Trong khi đó, chương trình thạc sĩ sẽ trang bị cho sinh viên những kiến thức, kỹ năng tổ chức – quản lý trong các lĩnh vực trên cũng như lĩnh vực marketing. Những tinh hoa kiến thức và bằng cấp của một trong những nền giáo dục hàng đầu thế giới sẽ trở thành ưu thế cho những ai muốn tham gia vào ngành tài chính – ngân hàng – marketing đang rất sôi động.

 Đại%20học%20Bangor2.png

MDIS là học viện phi lợi nhuận lâu đời tại Singapore, chuyên cung cấp những khóa học,

hội thảo và dịch vụ quản lý danh tiếng trong nhiều lĩnh vực.

 

Các sinh viên đạt thành tích cao trong học tập và hoạt động sôi nổi còn có cơ hội nhận học bổng trị giá 4.000 SGD cho hệ thạc sĩ và 3.200 SGD cho hệ cử nhân.  Chương trình học khai giảng vào tháng 11 này. Nếu nộp hồ sơ trước ngày 30/9, sinh viên còn có cơ hội nhận hỗ trợ tài chính trị giá 2.000 SGD (hệ thạc sĩ) và 1.500 SGD (hệ cử nhân) cũng như chương trình miễn phí ghi danh cho sinh viên Việt Nam.

 

MDIS được thành lập năm 1956, là học viện phi lợi nhuận lâu đời tại Singapore, chuyên cung cấp những khóa học, hội thảo và dịch vụ quản lý danh tiếng trong nhiều lĩnh vực. Học viện cũng thường xuyên có những chương trình liên kết với các trường tại Australia, Pháp, Anh và Mỹ. MDIS đã xây dựng thành công trường chi nhánh đầu tiên tại Uzbekistan và đang xây dựng trường thứ hai tại Malaysia. Trường cũng có nhiều văn phòng tại châu Á, châu Phi và Trung Đông. MDIS Singapore có khu ký túc xá ngay trong khuôn viên trường với sức chứa 1.700 sinh viên. Hiện tại, trường là nơi học tập của gần 12.000 sinh viên quốc tế đến từ 82 quốc gia trên thế giới, tạo môi trường học tập đa văn hoá dành cho sinh viên.

 

Nguồn: Vnexpress

Share.

Leave A Reply