Du học sinh Lào tại Việt Nam: Người gây sốt vì ngoại hình soái ca, người được ngưỡng mộ vì học quá giỏi

0

Sẵn sàng du học – Chọn Việt Nam là điểm đến du học, nhiều du học sinh Lào chứng tỏ được bản lĩnh và tài năng của mình không hề thua kém bất kỳ ai, thậm chí còn khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Việt Nam đang là 1 điểm đến du học hấp dẫn cho sinh viên nhiều nước như Lào, Campuchia… Dạo quanh các trường Đại học ở Việt Nam, không khó để tìm gặp những cậu du học sinh quốc tế đang tận hưởng cuộc sống sinh viên cùng bạn bè Việt. Và trong số đó cũng có rất nhiều người nổi lên vì ngoại hình và thành tích học tập xuất sắc.

Cậu bạn là Noh Thongpaseuth (sinh năm 1998, tại Viêng Chăn, Lào) đang theo học tại trường ĐH Tôn Đức Thắng (TP.HCM) được biết đến như 1 soái ca với chiều cao 1m85 và thông thạo 3 thứ tiếng.

Noh Thongpaseuth từng giành được ngôi vị Á vương của cuộc thi Nét đẹp sinh viên ĐH Tôn Đức Thắng tổ chức năm 2016

Noh Thongpaseuth từng giành được ngôi vị Á vương của cuộc thi Nét đẹp sinh viên ĐH Tôn Đức Thắng tổ chức năm 2016

 

Ngoài tiếng mẹ đẻ, cậu bạn này còn thông thạo 3 ngoại ngữ khác là tiếng Anh, tiếng Thái và tiếng Việt

Ngoài tiếng mẹ đẻ, cậu bạn này còn thông thạo 3 ngoại ngữ khác là tiếng Anh, tiếng Thái và tiếng Việt

Noh đang học khoa Quản trị kinh doanh ngành Kinh doanh quốc tế. Sau khi ra trường Noh sẽ kế thừa công việc kinh doanh của gia đình

Noh đang học khoa Quản trị kinh doanh ngành Kinh doanh quốc tế. Sau khi ra trường Noh sẽ kế thừa công việc kinh doanh của gia đình

Chiều cao 1m85 quả là ấn tượng đúng không?

Chiều cao 1m85 quả là ấn tượng đúng không?

Noh bắt đầu học Tếng Việt từ 3 năm trước và hiện tại khả năng nghe nói tiếng Việt của Noh như một sinh viên Việt tại trường.

Noh bắt đầu học Tếng Việt từ 3 năm trước và hiện tại khả năng nghe nói tiếng Việt của Noh như một sinh viên Việt tại trường.

A Nụ Sỏn Văn Đa Lít (19 tuổi, sinh tại Bò Kẹo, Lào) đang du học tại trường ĐH Tây Bắc (Việt Nam), ngành Quản trị kinh doanh, khoa Kinh tế. Cô bạn được miễn học phí trong 5 năm và sống trong ký túc xá của sinh viên Lào tại đây.

Đa Lít được biến đến khi tham gia cuộc thi "Nét đẹp lưu học sinh Lào 2017" do trường ĐH Tây Bắc tổ chức

Đa Lít được biến đến khi tham gia cuộc thi "Nét đẹp lưu học sinh Lào 2017" do trường ĐH Tây Bắc tổ chức

Khoác lên mình trang phục của người H'mông, trông cô bạn rất xinh xắn, đáng yêu

Khoác lên mình trang phục của người H'mông, trông cô bạn rất xinh xắn, đáng yêu

 

Đa Lít3

Đa Lít là người dân tộc Lào Lùm (người Lào vùng thấp). Cô bạn cho biết: "Mình sang Việt Nam học vì muốn tìm hiểu học hỏi thêm văn hoá Việt, muốn gắn kết tình anh em Việt-Lào".

Đa Lít4

Dành nguyên 1 năm để học Tiếng Việt trước khi vào Đại học bên Đa Lít rất tự tin về Tiếng Việt của mình

Somkhit Kheonouanla

Somkhit Kheonouanla hiện đang học lớp Báo in K34 A2, Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Sinh ra và lớn lên tại tỉnh Sayyabouly (Lào), Somkhit là con trai thứ 6 trong gia đình 8 anh chị em. Tháng 5/2013, anh được cử đến thủ đô Viêng Chăn học dự bị tiếng Việt tại Đại học Quốc gia Lào. Tháng 6/2014, anh được sang Việt Nam học tiếng Việt tại Trường Hữu Nghị 80 (T80). Tháng 9/2014, anh chính thức được vào học chuyên ngành Báo in tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Somkhit được Đại sứ quán Lào trao tặng giấy khen sinh viên ưu tú vì thành tích học tập xuất sắc. (Ảnh: Học viện Báo chí tuyên truyền).

Alisa Sivilay

Alisa Sivilay (sinh năm 1996). Cô hiện theo học chuyên ngành Kinh tế quốc tế, Học viện Ngoại giao, Hà Nội. Có bố mẹ là người Việt, sinh ra và lớn lên tại Lào. Cô bạn còn có tên tiếng Việt là Nguyễn Khánh Huyền

Alisa Sivilay2

Alisa Sivilay từng tham gia Miss DAV – Hoa khôi Học viện Ngoại giao năm 2016

Alisa Sivilay3

Cô bạn chọn ngôi trường Học viện Ngoại giao với mong muốn khám phá ngôn ngữ tiếng Việt, cũng như cải thiện kỹ năng giao tiếp ngoại ngữ.

Thái Hải (SSDH) – Theo Kenh14

Share.

Leave A Reply