Học sinh Việt Nam được tích lũy tín chỉ của đại học Hoa Kỳ

0

du_hoc_my_-_Hoc-sinh-Viet-Nam-duoc-tich-luy-tin-chi-cua-dai-hoc-Hoa-KySSDH – Ngày 3/7/2012, Tổng lãnh sự Hoa Kỳ tại TP.HCM Lê Thành Ân đã công bố chương trình đối tác giáo dục mới, cho phép học sinh THPT Việt Nam được tích lũy tín chỉ của một trường đại học Hoa Kỳ.

 

Đó là sự hợp tác giữa Syracuse University Project Advance program (SUPA – Chương trình tích lũy tín chỉ của Đại học Syracuse) và Trường Quốc tế TP.HCM – Phân viện Hoa Kỳ. Học sinh tại Trường Quốc tế TP.HCM – Phân viện Hoa Kỳ có thể theo học các lớp học đại học thông qua chương trình SUPA trong các giờ học chính khóa, giúp các em tiết kiệm thời gian và tiền bạc khi theo học đại học sau này.

 

Trong 38 năm qua, SUPA đã cho phép học sinh trung học Hoa Kỳ bắt đầu sớm việc học đại học bằng cách theo học các lớp của Đại học Syracuse ở New York trong các giờ học chính khóa tại trường trung học. Được biết, hơn 1.000 trường học tại Hoa Kỳ chấp nhận các lớp của chương trình SUPA như là các tín chỉ hay các khóa học đại học.

 

Thanh Thảo

Share.

Leave A Reply