INTO và những lợi thế khi du học Mỹ

0

SSDH – Sinh viên Việt Nam tại Mỹ không gặp quá nhiều vấn đề khó khăn trong việc xin việc so với sinh viên du học tại các quốc gia khác.

 INTO.jpg

 

Lợi thế của du học Mỹ

 

Những ưu thế của việc du học Mỹ bao gồm: thư mời học nhanh, Visa xét trong một ngày, chứng minh tài chính đơn giản, có thể sử dụng tiếng Việt khi phỏng vấn xin Visa, không bắt buộc bạn có chứng chỉ tiếng Anh khi nộp hồ sơ hay phỏng vấn xin Visa.

 

Học phí tại những trường nêu trên ở mức vừa phải – trung bình khoảng 16.000 – 25.000 USD một năm học, riêng đại học Marshall có học phí 12.000 – 13.000 USD một năm học. Sinh viên được phép làm thêm trong trường 20 giờ một tuần trong cả kỳ học và 40 giờ một tuần vào các kỳ nghỉ. Các công việc làm thêm ở trường thường là trợ giảng, phụ giúp các giáo sư, làm bán thời gian ở thư viện… Bằng cấp của Mỹ được công nhận toàn cầu, học sinh được tiếp thu tư duy mở và sinh viên có cơ hội thực tập được trả lương cao trong khi học.

 

Ưu điểm của INTO Mỹ

 

Các trường đại học đối tác của INTO đều là các trường công lập có chất lượng cao: Đại học Oregon State – Top 150 thế giới và Top 70 tại Mỹ (Theo Shanghai Jiaotong), Đại học South Florida – lớn thứ 9 tại Mỹ và Top 40 đại học công lập hàng đầu Mỹ (Theo Carnegie Foundation), Đại học Colorado State – Top 100 đại học hàng đầu Mỹ và top 200 thế giới (Shanghai Jiaotong University), Đại học Marshall – xếp hạng 16 đại học công lập khu vực phía Nam (U.S. News & World Report 2013) và xếp hạng một tại Mỹ về thạc sĩ pháp y (American Board of Criminalistics), Đại học George Mason – xếp hạng 6 trong số những trường đại học quốc gia có triển vọng nhất nước Mỹ (theo US News and World Report 2014) và hạng 59 trong Top 100 trường tốt nhất thế giới dưới 50 tuổi (theo Times Higher Education, 2013), Đại học Drew – xếp hạng 99 trong số các trường đại học xã hội nhân văn của Mỹ với các ngành học thế mạnh về kinh doanh, lịch sử, tiếng Anh…

 

INTO không yêu cầu TOEFL, IELTS, SAT, GRE, GMAT khi xin học; đảm bảo chuyển tiếp lên các chương trình cử nhân, thạc sĩ tại 6 trường đại học đối tác của INTO ngay sau khi hoàn tất chương trình. Trung tâm INTO nằm trong khuôn viên các trường đại học nên sinh viên được sử dụng tất cả các tiện ích như thư viện, Wifi, khu thể thao, rạp chiếu phim… môi trường an toàn, thân thiện.

 

Trường sẽ chuẩn bị nền tảng vững chắc về kiến thức chuyên ngành, tiếng Anh và kỹ năng giúp sinh viên hòa nhập và tự tin cho các năm đại học sau này. Lớp học có sĩ số nhỏ (trung bình 17 học sinh một lớp) nên từng sinh viên đều được giáo viên quan tâm kỹ lưỡng trong quá trình học. Dịch vụ chăm sóc và hỗ trợ sinh viên quốc tế chu đáo, nhanh chóng.

 

Nguồn: Báo mới

Share.

Leave A Reply