Khám phá bãi biển hồng đẹp như cổ tích tại Indonesia

0

Sẵn sàng du học – Bãi biển màu hồng Pantai Merah hoàn toàn tự nhiên tại đảo Komodo, Indonesia nổi tiếng với vẻ đẹp quyến rũ. Bạn hãy lưu ngay địa danh này cho lịch trình du lịch với nhóm bạn thân.

Bãi biển màu hồng Pantai Merah tại đảo Komodo, Indonesia được mệnh danh là một trong những bãi biển đẹp nhất hành tinh. Ôm trọn thiên nhiên hùng vĩ xung quanh, đảo Komodo từ đó trở thành một kỳ quan thiên nhiên tự nhiên được du khách khắp thế giới đến khám phá. 

ssdh-pantai-merah

Không ít du khách quốc tế lần đầu đặt chân đến đảo Komodo đã lập tức bị hớp hồn bởi cảnh quan thiên nhiên hoàn hảo này. Đảo lớn Komodo nằm trong quần thể vườn quốc gia Komodo, di sản thế giới được UNESCO công nhận năm 1991. 

ssdh-pantai-merah1

Màu hồng đặc biệt này được tạo nên bởi các loài sinh vật siêu nhỏ Foraminifera với lớp vỏ hồng tạo nên màu sắc sáng tạo cho nền cát nơi đây. Cũng nhờ loài sinh vật tự nhiên này mà biển Pantai Merah sở hữu cảnh tượng thiên nhiên hiếm có, thu hút hàng triệu lượt khách du lịch mỗi năm.

ssdh-pantai-merah2

Bãi cát màu hồng và nước biển trong vắt là nơi du khách thoải mái thả dáng để có những bức ảnh đẹp như tranh vẽ tại bãi biển Pantai Merah trên đảo này. 

Không phải biển xanh, nắng vàng, bãi biển màu hồng tại đảo Komodo nổi bật với hai màu xanh-hồng như sự kết hợp tuyệt vời của tạo hóa. Hãy thư giãn trên bãi biển đẹp như trong chuyện cổ tích, tắm nắng trên bãi cát hồng hiếm có. 

ssdh-pantai-merah3

Thả mình giữa làn nước trong xanh bên bờ cát hồng độc nhất vô nhị cùng nhóm bạn thân thì còn gì tuyệt vời hơn. Bạn có thể khám phá nhiều hơn khi chèo thuyền kayak hoặc bơi lội, thả mình nhàn nhã giữa biển.

Bãi cát hồng với biển xanh trải nắng vàng thơ mộng tại đảo rồng Komodo sẽ khiến du khách thêm chăm chỉ đi bộ dọc bờ biển hơn. Có vậy các nhóm bạn mới cảm nhận hết vẻ đẹp thiên nhiên nơi đây. 

Hòn đảo không có nhiều người ở nên vẻ đẹp thiên nhiên giữ trọn vẻ nguyên sơ tuyệt đẹp. Mọi góc trên hòn đảo biệt lập này đều xứng đáng lọt vào khung hình của du khách. 

Đừng quên đến những quả đồi để ngắm bình minh và hoàng hôn thơ mộng giữa núi rừng, biển khơi. Đảo Komodo còn được gọi là đảo rồng Komodo bởi nơi đây tồn tại loài rồng kiếm cùng tên sinh sống.

ssdh-komodo

Vườn quốc gia Komodo trên đảo là nơi sinh sống của loài rồng Komodo quý hiểm nổi tiếng ở Indonesia. Nếu bạn bắt gặp một con rồng Komodo hay các sinh vật lạ ngoài bờ biển, hãy lưu ý giữ khoảng cách với chúng. Loài rồng hoang dã này có thể gây nguy hiểm cho con người. Do vậy khi đến thăm các bãi biển nơi đây, hãy đảm bảo bạn có sự trợ giúp của dân bản địa hoặc hướng dẫn viên có kinh nghiệm.

Cá Domino (SSDH) – Theo news.zing

Share.

Leave A Reply