Sẵn sàng du học – Khoảng cách giàu nghèo giữa sinh viên đại học đang là vấn đề được quan tâm trong hơn một thập kỷ bất chấp áp lực của chính phủ để thúc đẩy sự đa dạng trong khuôn viên trường.
Theo thống kê của Bộ Giáo dục cho thấy, tỷ lệ học sinh da đen theo học đại học ở Anh cũng bị đình trệ, chỉ với mức tăng 0,1% trong năm ngoái.
Tại các trường đại học nổi tiếng, bao gồm Oxford và Cambridge cũng đang được chú ý vì không chấp nhận đủ số lượng sinh viên từ các dân tộc thiểu số và các nước có kinh tế ít phát triển.
Các bộ trưởng đã chỉ trích các trường đại học và Văn phòng Sinh viên (OfS) đã đe dọa sẽ phạt tiền lên tới 500.000 bảng hoặc 2% thu nhập của trường đại học nếu họ không nhận thêm sinh viên có hoàn cảnh khó khăn.
Nhưng những số liệu mới nhất cho thấy những sinh viên khá giả vẫn có khả năng vào đại học nhiều hơn đáng kể so với những người nghèo hơn và khoảng cách đó đã tăng mạnh nhất là kể từ 2006-2007.
Tỷ lệ học sinh nghèo vào đại học đã bị đình trệ – chỉ tăng 0,1% trong năm qua – trong khi tỷ lệ học sinh khá giả đã tăng 1%.
Khoảng cách giàu nghèo tại trường đại học đã tăng lên 18,6% trong năm 2017/2018, từ 17,7% của năm trước, đây là khoảng cách lớn nhất trong hơn một thập kỷ.
Để cải thiện vấn đề này, ông Chris Millward cho biết họ đang hợp tácDepartment for Education và Ucas để đề ra các phương pháp như bữa ăn miễn phí tại trường và liên kết với các trường học với nhau để khắc phục nhược điểm.
Các trường đại học Vương quốc Anh (UUK) cho biết các tổ chức đầu tư đáng kể để đảm bảo sinh viên từ tất cả các nền tảng đạt được kết quả tốt nhất trong việc được theo học đại học.
Người phát ngôn của Bộ Giáo dục cho biết: Một nền giáo dục đại học nên có sẵn cho tất cả những người có tiềm năng và các tổ chức phải tiếp tục thực hiện các bước để san bằng sân chơi cho những người có hoàn cảnh khó khăn.
Người dịch: Phương Thảo (SSDH)












