Sẵn sàng du học – Các nhà tài trợ nghiên cứu, cơ quan quản lý và quan chức mong muốn giảm bớt áp lực cho các học giả và trường đại học khi coronavirus đang có những diễn biến phức tạp, ảnh hưởng đến các mốc thời gian.
Các cơ quan tài trợ nghiên cứu của Úc đã gia hạn thời hạn nộp đơn cho năm chương trình tài trợ và hủy bỏ chương trình thứ sáu, dành cho các nhà nghiên cứu xin tài trợ vì ảnh hưởng của coronavirus.dành cho các nhà nghiên cứu để xin tài trợ hoặc xem xét các bài nộp khác của nhóm.
Hội đồng nghiên cứu Úc – The Australian Research Council (ARC) đã hoãn ngày đáo hạn cho các đơn đăng ký cho ba chương trình. Đệ trình cho vòng tiếp theo trong năm tới của chương trình Cơ sở hạ tầng, Thiết bị và Cơ sở vật chất – Linkage Infrastructure, Equipment and Facilities (LIEF), đã bị hoãn tới 4 tuần cho tới ngày 01/04.
Các đơn đăng ký cho Sáng kiến nghiên cứu đặc biệt – Special Research Initiative và vòng đánh giá đầu tiên của Dự án liên kết – Linkage Projects đã được đưa trở lại sau hai tuần, vào ngày 06/05 và ngày 22/04.
Các phát triển được công bố vào ngày 28/03, cho thấy ARC đang ngày càng trở nên thông cảm khi các nhà nghiên cứu đối mặt với sự gián đoạn lớn từ đại dịch. Trong một bản cập nhật được phát hành hai ngày trước đó, ARC đã phản đối các lời kêu gọi gia hạn, với lý do lo ngại về hiệu ứng domino đối với các vòng tài trợ trong tương lai. Tuy nhiên, ARC cam kết trở thành tổ chức linh hoạt và hào phóng, trong việc xử lý các yêu cầu gia hạn riêng lẻ và vào ngày 26/03.
Động thái mới nhất của ARC được đưa ra sau khi Hội đồng Nghiên cứu Y tế và Sức khỏe Quốc gia – National Health and Medical Research Council (NHMRC) công bố gia hạn năm tuần cho Chương trình Ý tưởng Tài trợ, với các đơn xin tài trợ đến hạn vào ngày 10/06. NHMRC cũng đã trì hoãn chương trình Nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng và đoàn hệ trong 6 tháng. Và chương trình Synergy Grant Scheme, được thiết kế để hỗ trợ các nhóm đa ngành giải quyết các câu hỏi lớn về sức khỏe ngoài phạm vi của các nhà nghiên cứu, đã bị hủy bỏ trong năm nay.
Giám đốc điều hành Anne Kelso cho biết NHMRC đã áp dụng cách tiếp cận tất cả các phương pháp để có được các chương trình tài trợ khác theo đúng kế hoạch. Bà cho biết chính quyền tài trợ nghiên cứu y tế đã bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch. “Nhiều người trong số những người đánh giá của chúng tôi sẽ không có mặt, vì họ có liên quan đến phản ứng lâm sàng và sức khỏe cộng đồng đối với sự bùng phát Covid-19.”
Trong khi đó, Cơ quan Tiêu chuẩn và Chất lượng Giáo dục Đại học đang mở rộng đăng ký nhà cung cấp hiện tại và công nhận khóa học và cho các tổ chức nhiều thời gian hơn để đáp ứng các nghĩa vụ báo cáo và nộp đơn xin gia hạn. Và Bộ Giáo dục đã đình chỉ hai dự án để tăng tính minh bạch trong tuyển sinh và chi tiêu của sinh viên. Một bản phát hành sản xuất cho dự án Chuyển đổi bộ sưu tập thông tin sinh viên – Transforming the Collection of Student Information dự kiến hoạt động vào tháng 5, đã bị hoãn lại vô thời hạn.
Người dịch: Linh Trang (SSDH)











