Sẵn sàng du học – Dữ liệu gần đây được chính phủ công bố cho thấy khoảng 12.200 sinh viên Brazil đã đăng ký vào hệ thống giáo dục đại học Bồ Đào Nha năm 2017. Đây là quốc tịch chiếm tỷ trọng cao nhất trong tổng số 42.500 sinh viên quốc tế.
So sánh với năm 2016, con số đã tăng từ 1.900 sinh viên, khoảng 540% trong một năm. Bên cạnh đó, Dịch vụ Ngoại giao và Biên giới (SEF) cũng báo cáo có 85.400 người Brazil sống ở quốc gia này vào năm 2017, cho đến nay là cộng đồng nước ngoài lớn nhất.
Lý do dẫn đến sự gia tăng trên là việc xin thị thực dễ dàng và không có rào cản về ngôn ngữ. Chính phủ Bồ Đào Nha đã thu gọn quá trình xin thị thực sinh viên bằng cách cắt giảm chi phí và sử dụng công nghệ thông tin trong truyền thông nhằm cung cấp các dịch vụ công cộng tốt hơn.
Thậm chí 30 trường đại học Bồ Đào Nha chấp nhận Kỳ thi Trung học Quốc gia (ENEM) làm điều kiện xét tuyển.
Bên cạnh đó, Bồ Đào Nha còn là một điểm đến du học với chi phí phải chăng. Khi Hiệp ước Bình đẳng được ký kết bởi Chính phủ hai bên, du học sinh Brazil được phép hưởng những lợi ích từ việc đóng học phí như một công dân bản địa.
Một trong những nguyên nhân khác thôi thúc ý định sang Bồ Đào Nha du học của sinh viên Brazil là thoát khỏi thời kỳ khó khăn tại đất nước này. Gần đây, Chính phủ Brazil tuyên bố cắt giảm ngân sách đối với hệ thống giáo dục, động thái này đã gây ra các cuộc biểu tình rộng khắp trên cả nước.
Một sự kiện nổi bật xảy ra vào cuối tháng tư, khi một nhóm người vô ý thức đã ném những viên đá vào sinh viên Brazil và gọi họ với tên “Zucas” (nghĩa là người Brazil) với mục đích xúc phạm tại hội trường Đại học Lisbon. Trưởng khoa Đại học Lisbon, ông Carlos Brancos de Morais ngay lập tức đính chính thông tin và mong muốn việc làm của một bộ phận nhỏ này không làm rạn nứt mối quan hệ hợp tác giữa hai nước.
Người dịch: Bảo Dung (SSDH)











