Có gì thú vị trong phiên bản bội thu năm 2020 của Bảng xếp hạng Đại học Thế giới?

0

Sẵn sàng du học – Thời báo Giáo dục Đại học (THE) đã đưa ra một phiên bản bội thu năm 2020 của Bảng xếp hạng Đại học Thế giới. THE đã mở rộng phạm vi tổ chức bao gồm 1.92 tổ chức từ 92 quốc gia, so với 800 tổ chức từ 70 quốc gia trong năm 2015 và 400 tổ chức từ 40 quốc gia trong năm 2014.

 

ssdh-sinh-vien-doc-sach-book1

Bảng xếp hạng đại học toàn cầu luôn mang đến những bất ngờ. Đây là một hằng số khiến chúng thú vị và đôi khi gây tranh cãi.

Thời báo Giáo dục Đại học (THE) đã đưa ra một phiên bản bội thu năm 2020 của Bảng xếp hạng Đại học Thế giới. THE đã mở rộng phạm vi tổ chức bao gồm 1.92 tổ chức từ 92 quốc gia, so với 800 tổ chức từ 70 quốc gia trong năm 2015 và 400 tổ chức từ 40 quốc gia trong năm 2014.

Không có gì đáng ngạc nhiên khi thấy sự suy yếu liên tục của các trường đại học từ Vương quốc Anh, Hoa Kỳ và các nền kinh tế trưởng thành khác (trừ Đức), trong khi mặt khác, sự trỗi dậy của các trường đại học từ Châu Á Thái Bình Dương tiếp tục không suy giảm.

20 hạng đầu

Đại học Oxford vẫn là số một và theo sau là Viện Công nghệ California, đã tăng lên ba vị trí. 10 tổ chức hàng đầu còn lại, theo thứ tự giảm dần là: Đại học Cambridge, Đại học Stanford, Viện Công nghệ Massachusetts, Đại học Princeton, Đại học Harvard, Đại học Yale, Đại học Chicago và Đại học Hoàng gia Luân Đôn. Đại học Toronto truất ngôi Đại học Michigan cho vị trí top 20. 19 trong số 20 tổ chức hàng đầu vẫn ở trong cùng một bảng xếp hạng.

Top 100

Trong số các tổ chức được xếp hạng trong top 100 năm ngoái, École Polytechnique và Đại học Basel đã thay thế Đại học Uppsala và Đại học Rice.

Hoa Kỳ vẫn là quốc gia có số lượng trường đại học cao nhất trong top 100 (41), so với 51 trường tại năm 2012. Vương quốc Anh đứng sau với 11 trường (giảm 1 so với năm 2012), tiếp theo là Đức (8 so với 4 trường trong năm 2012), Hà Lan (7) và Úc (6); cả hai nước đã có 4 trường trong top 100 vào năm 2012.

Nhìn chung, 82 trong số 100 trường đại học hàng đầu đến từ Bắc Mỹ và Tây Âu, trong khi 18 trường được từ Đông Á và Thái Bình Dương.

Top 200

89 tổ chức được xếp hạng trong khoảng từ 101-200 năm nay cũng được xếp hạng trong cùng một khoảng năm ngoái. 9 trường đại học đã lọt vào top 200 là: Đại học Bielefeld, Đại học Auckland, Đại học Công nghệ Queensland, Đại học Gothenburg, Đại học Tel Aviv, Đại học Canberra, Đại học Witwatersrand, Đại học Yonsei (Đại học Seoul) và Đại học Antwerp.

Đại học Bielefeld được thành lập vào năm 1969 và xếp hạng 173 trong năm 2011, nhưng sau đó đã trải qua sự suy giảm vị thế trong 4 năm tiếp theo khi nó được xếp hạng trong khoảng 351-400. Kể từ năm 2016, trường đã vươn lên, đạt được vị trí thứ 166 trong phiên bản năm nay.

Đại học Canberra, được thành lập như một trường cao đẳng giáo dục tiên tiến vào năm 1967, hiện xếp hạng 193. Nó được xếp hạng lần đầu tiên vào năm 2016 trong mức từ 501-600.

Đại học Witwatersrand trở lại top 200 năm nay sau khi trở lại vào năm 2017 nhưng sau đó hai năm nằm ngoài top 200. Witwatersrand gia nhập Đại học Cape Town với tư cách là trường đại học thứ hai của Nam Phi trong top 200.

ssdh-sinh-vien-stress

Những cái tên mới nổi

Như mọi khi, có những cái tên mới xuất hiện trong bảng xếp hạng toàn cầu. Trong top 200: Đại học Paris xếp hạng 130 và là kết quả của sự hợp nhất của Paris Diderot, Paris Descartes và Acadut de Physique du Globe de Paris. Télécom Paris (xếp hạng 188) đã có một cái tên mới sau 10 năm được gọi là Viễn thông ParisTech. Trong top 300, có 5 cái tên mới là: Đại học Howard, Đại học Tampere, Đại học Khoa học và Công nghệ Macau (thành lập năm 2000), Đại học Y khoa Innsbruck và Đại học Oregon.

Thay đổi về vị trí địa lý

Có một cuộc đua gắt gao trong bảng xếp hạng toàn cầu. Trong top 500, 372 trường đại học đến từ Bắc Mỹ và Tây Âu và 91 trường đại học từ Đông Á và Thái Bình Dương. Trong số các trường đại học còn lại, 10 cái tên đến từ Trung và Đông Âu, 9 trường đến từ các nước Ả Rập, 5 đến từ Châu Phi và 4 đến từ Mỹ Latinh. Trên cơ sở quốc gia, các trường đại học từ các quốc gia nói tiếng Anh tiếp tục thống trị.

Bất chấp tất cả sự không chắc chắn và bất ổn chính trị đã được trải nghiệm trên một số quốc gia, 121 trường đại học từ Hoa Kỳ và 58 trường đại học từ Vương quốc Anh được xếp hạng trong top 500. Năm nay đánh dấu kỷ niệm 20 năm xuất hiện các bảng xếp hạng quốc tế sau ấn phẩm Asiaweek của các trường đại học tốt nhất Châu Á. Trong vài năm tới, chúng ta có thể sẽ thấy một số lượng lớn hơn các trường đại học Trung Quốc đạt được sự nổi bật lớn hơn trong nỗ lực học tập và khoa học.

Chuẩn hóa tên trường

Một điều rõ ràng nổi bật trong ấn bản thứ 10 của Bảng xếp hạng Đại học Thế giới này là nó đã tiêu chuẩn hóa tên của các tổ chức và đây là một sự phát triển tích cực mà THE phải được khen ngợi.

Sự liên kết với Cơ sở dữ liệu nhận dạng nghiên cứu toàn cầu (GRID) là một bước tiến để hài hòa và đồng nhất dữ liệu. Điều đó có nghĩa là nó cũng sẽ trở nên dễ dàng hơn để thực hiện phân tích so sánh các tổ chức trên các nền tảng hệ thống. Tuy nhiên, một điều cần lưu ý là danh pháp GRID chủ yếu bằng tiếng Anh.

Thay đổi phương pháp

Phương pháp được THE sử dụng đã được áp dụng từ năm 2011, khi họ khởi động lại Bảng xếp hạng Đại học Thế giới của họ hợp tác với Thomson Reuters (nay là Clarivate) cho các dịch vụ khảo sát danh tiếng và dữ liệu.

Một sự phát triển đáng kể đã xảy ra vào năm 2014 là THE đã hợp tác với Elsevier để dữ liệu xuất bản nghiên cứu sẽ được rút ra từ Scopus, bắt đầu với phiên bản 2015-16. Ngoài ra, THE rút ra từ cơ sở dữ liệu Elsevier trộm Scopus danh sách các nhà nghiên cứu cho khảo sát danh tiếng học thuật. Đây là một sự phát triển tích cực và là một điều mà các nhà lãnh đạo trường đại học và các nhà nghiên cứu và lập kế hoạch tổ chức hết lòng đón nhận.

Khảo sát về danh tiếng

Sau đó là cuộc khảo sát danh tiếng, được thực hiện hàng năm và được chọn ngẫu nhiên bởi Elsevier. Những người được hỏi được đề cử đề cử các trường đại học mà họ cho là tốt nhất cho việc giảng dạy và – hoặc nghiên cứu trong lĩnh vực của họ.

Trên thực tế, điểm danh tiếng (chiếm 32% tổng điểm) được rút ra từ 21.000 phản hồi được thu thập từ tháng 11 năm 2018 đến tháng 3 năm 2019. Do đó, không có gì đáng ngạc nhiên khi nhiều tổ chức không nhận được một phiếu bầu nào. Cách thức khảo sát danh tiếng được thực hiện và cơ sở để lấy cơ sở mẫu cần phải được xem xét.

Người dịch: Linh Trang (SSDH)

Share.

Leave A Reply