Đại học Adelaide bỏ khóa âm nhạc chuyên nghiệp

0

SSDH – Đại học Adelaide sẽ ngừng cấp bằng III, bằng IV hay bằng âm nhạc trong chương trình Elder Conservatorium từ năm sau.

 

Đại học Adelaide bỏ khóa âm nhạc chuyên nghiệp

Elder Conservatorium (Nguồn hình: Adelaide.edu.au).

 

Theo một học sinh, quyết định này sẽ ảnh hưởng tiêu cực tới nền âm nhạc địa phương.

 

Sinh viên âm nhạc đương đại Emily Retsas nghĩ rằng rất nhiều học sinh sẽ buộc phải chuyển ngành học.

 

“Tôi nghĩ rằng điều này sẽ ảnh hưởng tới mọi mặt của nền âm nhạc khi mà việc này giống như bạn giải tán một nhóm nhạc đang sẵn sàng biểu diễn,” cô cho hay.

 

“Tố chất nhạc sĩ và chất lượng bài hát kết hợp với chất lượng bạn nhạc và các màn trình diễn trực tiếp rất quan trọng tới quá trình phát triển sau này của ngành công nghiệp âm nhạc.”

 

Tammy Franks, thành viên Đảng Xanh cho rằng đây là cú sốc thứ hai tới ngành giáo dục âm nhạc sau khi TAFE đóng cửa khoa âm nhạc ở Noarlunga.

 

“Tôi rất hy vong khóa học ở Noarlunga và Elder Conservatorium có thế tiếp tục đươc duy trì dưới hình thức nào đó.”

 

Bộ trưởng Gail Gago cho biết đây là một quyết định đứng từ góc độ kinh doanh của trường Đại học Adelaide, tuy nhiên bà phủ nhận việc sinh viên từ đây sẽ mất đi cơ hộ nghiên cứu âm nhạc trong nước.

 

Bà cho biết chính phủ đã hỗ trợ tài chính cho trường để phục hồi các khóa học đó, tuy nhiên chỉ trong ngắn hạn.

 

Khoản hỗ trợ sẽ được cung cấp cho tới năm sau, tạo điều kiện để các sinh viên hiện tại hoàn thành khóa đào tạo của mình.

 

“Sinh viên có thể đăng kí TAFE Nam Úc nếu có nguyện vọng học tiếp 3 ngành học bị cắt giảm tại ĐH Adelaide.”

 

Trong thông cáo, ĐH Adelaide cho biết thay đổi này là tất yếu do cắt giảm trợ cấp chính phủ tới giáo dục bậc cao.

 

 

Nguồn: ABC News

 

Share.

Leave A Reply