Du học Anh Quốc 2020: Các trường đại học tại Vương quốc Anh

0

Sẵn sàng du học – Bạn đang tìm hiểu về những trường đại học ở Vương Quốc Anh? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu chi tiết về những cái tên để có sự lựa chọn phù hợp nhất nhé!

ssdh-sinh-vien-du-hoc-anh

 

Các trường đại học lâu đời

Trong hàng trăm năm, chỉ có một số ít các trường đại học được thành lập ở Anh, Scotland và Ireland. Sớm nhất là Đại học Oxford năm 1096 và mới nhất của nhóm trường này là Đại học Dublin năm 1592.

Đại học Oxford 

 Đại học St Andrews 

 Đại học Aberdeen 

Đại học Dublin

Đại học Cambridge 

Đại học Glasgow

 Đại học Edinburgh 

 

Các trường mới thành lập Red Brick

“Red Brick” ban đầu đề cập đến 6 trường đại học dân sự đã được đưa ra điều lệ vào cuối thế kỷ 19 tại các thành phố công nghiệp lớn của Vương quốc Anh, nhưng thuật ngữ Red Brick cũng thường được dùng để chỉ các tổ chức "mới".

 Đại học Birmingham

 Đại học Manchester

 Đại học Sheffield

 Đại học Liverpool

 Đại học Leeds

 Đại học Bristol

Đại học sở hữu nhiều giải thưởng danh giá

Đó là các trường đại học được trao hiến chương hoàng gia từ năm 1963 đến năm 1992.

Đại học Aston

Đại học East Anglia

Đại học Lancaster

Đại học Surrey

Đại học Bath

Đại học Essex

Đại học Loughborough

Đại học Warwick

Đại học Bradford

Đại học Heriot-Watt

Đại học Stirling

Đại học Ulster

Đại học Cranfield

Đại học Keele

Đại học Strathclyde

Đại học York

Đại học Kent

Đại học Sussex

 

 

Những cái tên còn lại

Có một nhóm các trường đại học trước đây được đặt tên là Polytechnics – Bách khoa và sau đó được đổi tên thành đại học.

Gần đây, một số trường cao đẳng giáo dục và đào tạo giáo viên đã được đổi thành đại học và thường được gọi là "Các trường đại học được tạo gần đây".

Và theo phong cách điển hình của Vương quốc Anh, cũng có một số trường đại học khác không phù hợp với bất kỳ nhóm nào.

Người dịch: Linh Trang (SSDH)

Share.

Leave A Reply