Du học Canada 2020: Các trường đại học hàng đầu tại Canada

0

Sẵn sàng du học – Canada góp mặt 26 tổ chức giáo dục đại học trong Bảng xếp hạng đại học thế giới QS 2020, trong đó có ba thành viên nằm trong top 60. Dưới đây là 10 trường đại học hàng đầu tại Canada năm 2020.

ssdh-du-hoc-canada-dinh-cu

 

STT

Xếp hạng

Trường đại học

Thành phố

Tỉnh thành

1

29

Đại học Toronto

Toronto

Ontario

2

35

Đại học McGill

Montréal

Quebec

3

51

Đại học British Columbia

Vancouver

British Columbia

4

113

Đại học Alberta

Edmonton

Alberta

5

137

Đại học Montréal

Montréal

Quebec

6

140

Đại học McMaster

Hamilton

Ontario

7

173

Đại học Waterloo

Waterloo

Ontario

8

211

Đại học Western

London

Ontario

9

233

Đại học Calgary

Calgary

Alberta

10

239

Đại học Queen

Kingston

Ontario

Các trường đại học hàng đầu tại Ontario

 

ssdh-du-hoc-canada-ontario

Đại học Toronto

Xếp thứ 29 trên thế giới và số một tại Canada trong năm nay, Đại học Toronto đạt điểm cao nhất về chỉ số “Danh tiếng học thuật” (thứ 17 trên thế giới) và được biết đến là nơi sản sinh ra insulin và nghiên cứu tế bào.

Đại học McMaster

Có trụ sở tại thành phố Hamilton, Đại học McMaster được thành lập vào năm 1887, lấy tên theo Thượng nghị sĩ và chủ ngân hàng nổi tiếng người Canada – William McMaster, người đã trao tặng 900.000 đô la cho trường.

Đại học Waterloo

Xếp thứ 173 trên thế giới, Đại học Waterloo được biết đến với các chương trình giáo dục hợp tác, cho phép sinh viên tích hợp các bài học lý thuyết với kinh nghiệm làm việc liên quan.

Đại học Western

Ngôi trường xếp hạng 211 trên thế giới và là thành viên của U15, một nhóm gồm 15 trường đại học nghiên cứu chuyên sâu về Canada.

Đại học Queen

Có trụ sở tại Kingston, đại học Queen xếp thứ 239 trên thế giới. Tổ chức này được thành lập vào năm 1841 thông qua một điều lệ hoàng gia do Nữ hoàng Victoria ban hành.

Đại học Ottawa

Đây là trường đại học được xếp hạng cao nhất tại thành phố thủ đô Canada, tăng tám bậc so với năm 2019 và là trường đại học song ngữ lớn nhất thế giới với khoảng 42.250 sinh viên.

Đại học York

Một trong những tổ chức giáo dục hàng đầu Canada nằm ở Toronto, Đại học York được biết đến là một trường điện ảnh danh tiếng.

Đại học Guelph

Đại học Guelph được xếp hạng 571-580 trên thế giới trong năm nay và đặc biệt uy tín đối với ngành khoa học thú y.

Đại học Carleton

Có trụ sở tại Ottawa, Đại học Carleton được xếp hạng 651-700 trên thế giới trong năm nay và đứng thứ 22 tại Canada.

Đại học Windsor

Nằm tại thành phố Windsor – thành phố cực nam Canada, Đại học Windsor ghi danh tại vị trí 651-700 thế giới và thứ 22 tại Canada vào năm 2020.

Đại học Ryerson

Có trị sở tại trung tâm thành phố Toronto, ngôi trường được xếp hạng 801-1000 và là một trong những trường đại học lớn nhất Canada với 43.000 sinh viên.

Các trường đại học hàng đầu tại Quebec

Đại học McGill

Được thành lập vào năm 1821, McGill hiện có khoảng 34.200 sinh viên, với khoảng 36% là du học sinh.

Đại học Montréal

Xếp thứ 137 thế giới trong năm nay, Đại học Montréal được biết đến nhờ tài trợ 500 triệu đô la cho nghiên cứu.

Đại học Laval

Có trụ sở tại Thành phố Quebec, Đại học Laval là tổ chức giáo dục lâu đời nhất tại Canada. Đây cũng là ngôi trường nói tiếng Pháp đầu tiên ở Bắc Mỹ.

Đại học Concordia

Đại học Concordia nằm trong top 200 toàn cầu về cả hai chỉ số: Tỷ lệ giảng viên quốc tế và Sinh viên quốc tế.

Đại học du Québec

Đại học du Québec ghi danh ở vị trí 561-570 thế giới, được thành lập dựa trên sự hợp nhất của 10 trường đại học công lập. Hiện tại 87.000 sinh viên đang theo học tại đây.

Đại học Sherbrooke

Có trụ sở tại thành phố Sherbrooke, Đại học Sherbrooke giành vị trí 651-700 trong bảng xếp hạng và cũng điều hành một khuôn viên khác ở vùng ngoại ô Longueuil của Montréal.

Các trường đại học hàng đầu tại British Columbia

 

ssdh-du-hoc-canda-british-columbia

Đại học British Columbia

Đại học British Columbia liên tục được xếp hạng thứ ba trong số các trường đại học hàng đầu ở Canada và leo bốn bậc trong Bảng xếp hạng Đại học Thế giới (thứ 51). Ngôi trường có khoảng 64.800 sinh viên tại tất cả các cơ sở.

Đại học Simon Fraser

Có cơ sở chính tại Burnaby, ngôi trường được thành lập vào năm 1965 và đặt theo tên của một nhà kinh doanh và thám hiểm lông thú.

Đại học Victoria

Xếp thứ 364 thế giới và thứ 14 tại Canada, Đại học Victoria nằm ở thủ đô British Columbia, Hiện trường có khoảng 21.800 sinh viên, trong đó hơn 3.000 là du học sinh theo học.

Các trường đại học hàng đầu tại Alberta

 

ssdh-du-hoc-canada-alberta

Đại học Alberta

Đứng thứ tư ở Canada và thứ 114 trên thế giới, Đại học Alberta có trụ sở tại thành phố Edmonton và là một động lực kinh tế lớn cho tỉnh, chiếm 5% GDP hàng năm.

Đại học Calgary

Đại học Calgary đứng thứ 233 thế giới và thứ 9 ở Canada. Đây là một trong những trường đại học trẻ đi đầu trong đổi mới, điển hình là phát minh ra neurochip.

Các trường đại học hàng đầu khác ở Canada

Đại học Dalhousie, Nova Scotia

Xếp thứ 280 trên thế giới và thứ 11 tại Canada, Đại học Dalhousie có ba cơ sở ở Halifax và một trường y ở thành phố Saint John.

Đại học Saskatchewan

Tọa lạc tại thành phố Saskatoon thuộc thảo nguyên tỉnh Saskatchewan, Đại học Saskatchewan được xếp hạng 439 trên thế giới vào năm 2020.

Đại học Manitoba

Nằm tại thành phố lớn nhất Canada -Winnipeg, ngôi trường giữ vị trí 601-650 trong năm nay.

Đại học Tưởng niệm Newfoundland

Cuối cùng, đây là trường đại học lớn nhất khu vực Đại Tây Dương Canada với 18.000 sinh viên, xếp hạng 701-750 trên thế giới.

Người dịch: Bảo Dung (SSDH)

Share.

Leave A Reply