Kaplan – Tập đoàn giáo dục Mỹ tại Singapore

0

Sẵn sàng du học – Kaplan Singapore chính thức đi vào hoạt động từ năm 2005 và trở thành một trong những lựa chọn du học ưu tiên khi đến với Quốc đảo Sư tử bởi chất lượng bằng cấp và tính linh hoạt của chương trình đào tạo.

ssdh-singapore

Tại sao Singapore được nhiều trường quốc tế chọn đặt khu học xá?

Singapore dưới thời Thủ tướng Lý Quang Diệu đã có sự phát triển diệu kỳ không chỉ về kinh tế mà là mọi mặt của đời sống, văn hóa, xã hội. “Singapore đã sống sót và thịnh vượng nhờ làm cho chính mình có can dự với thế giới”, vị cố Thủ tướng từng nói. “Sinh sau đẻ muộn”, chính sách mà Singapore sử dụng để “có can dự với thế giới” một cách nhanh nhất chính là “đứng trên vai những người khổng lồ”. Singapore kế thừa trên những cái có sẵn và áp dụng một cách sáng tạo vào điều kiện thực tế của mình. Trong giáo dục, có thể nhận thấy giáo dục Singapore kế thừa nhiều nét thành tựu của 2 nền giáo dục lớn nhất trên thế giới là Anh và Mỹ.

Hệ thống giáo dục Singapore phát triển trên cơ sở mỗi cá nhân đều có những năng khiếu và sở thích riêng biệt. Do đó, giáo dục áp dụng cách tiếp cận linh hoạt để giúp học sinh phát triển tối đa khả năng của bản thân. Sự phân hóa được tiến hành khi các em còn rất nhỏ ở bậc tiểu học: Trong giai đoạn nền tảng, chương trình học chính là tiếng Anh, ngôn ngữ mẹ đẻ và toán với các môn phụ như âm nhạc, nghệ thuật, thủ công, thể dục và các môn xã hội khác. Khoa học được dạy từ lớp 3. Để phát huy tối đa khả năng, các em được xếp vào lớp theo khả năng của mình trước khi bước vào giai đoạn định hướng.

Bậc trung học cơ sở kéo dài 4 – 5 năm và chia làm các hệ đặc biệt, cấp tốc hoặc bình thường tùy vào năng lực và định hướng của học sinh. Chương trình giáo dục bậc này bao gồm các môn Anh ngữ, tiếng bản xứ, toán, khoa học và nhân văn. Vào năm cuối của bậc học này, học sinh được chọn môn phụ tùy thuộc vào phân ban nghệ thuật, khoa học, thương mại hay chuyên ngành kỹ thuật. Bậc trung học phổ thông là bước chuẩn bị cho các em bước vào chương trình đại học, cao đẳng hoặc trường nghề. Với sự định hướng từ sớm, học sinh Singapore xác định được con đường mà các em muốn đi một cách rõ ràng.

Ngoài 6 trường đại học công lập là niềm tự hào của quốc gia, Singapore còn có một hệ thống đa dạng các trường tư thục và quốc tế. Trong đó, có nhiều trường danh tiếng thế giới chọn mở khu học xá tại đây. Lý do là mặc dù diện tích đất đai vô cùng hạn hẹp, Singapore đầu tư xứng đáng cho hệ thống cơ sở vật chất. Thêm vào đó, sự rõ ràng và khoa học trong hệ thống giáo dục có sẵn của quốc đảo Sư tử là điều kiện thuận lợi để các trường quốc tế tiếp tục tuyển sinh và sinh viên thuận lợi tiếp tục con đường học vấn sau khi đã hoàn tất bậc trung học.

ssdh-kaplan-university-singapore-sinh-vien

Học viện Kaplan Mỹ tại Singapore

Mặc dù tọa lạc ngay trung tâm thành phố nhưng Kaplan cũng sở hữu cho mình khu ký túc xá trong khoảng cách đi bộ tới trường tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên, đặc biệt là sinh viên năm nhất có môi trường học tập và sinh hoạt lý tưởng. Bạn sẽ có xe bus đưa đón từ sân bay đến ký túc xá ngay khi đặt chân đến Singapore. Bên cạnh chất lượng đào tạo, dịch vụ sinh viên tại Kaplan cũng được đánh giá rất cao. Trở thành sinh viên Kaplan, bạn sẽ được hòa nhập vào môi trường đa văn hóa quốc tế với sinh viên đến từ 35 quốc gia khác nhau trên thế giới. Mục đích của Kaplan là tạo nên những sinh viên không chỉ sở hữu kiến thức chuyên môn cao mà còn có những kỹ năng cần thiết để trở nên tự tin và nổi bật trong môi trường làm việc cạnh tranh ngày nay.

Chương trình đào tạo của Kaplan được cung cấp bởi hơn 10 đối tác là các trường đại học danh tiếng của Anh, Thụy Sĩ, Úc… Theo học tại Kaplan, sinh viên có đa dạng các lựa chọn ngành học từ kinh doanh, truyền thông, công nghệ thông tin, nhà hàng khách sạn… cùng hơn 550 chương trình cấp bằng và chứng chỉ. Điều đặc biệt ở Kaplan là học sinh chỉ cần hoàn tất chương trình lớp 9 và đủ 15 tuổi trở lên tại thời điểm nhập học là đủ điều kiện để theo học chương trình dự bị (6 tháng) trước khi bước vào chương trình cao đẳng (tương đương năm 1 đại học) và đại học (năm 2, 3). Với lộ trình này, việc sở hữu bằng cử nhân khi mới 18 tuổi là điều hoàn toàn bình thường. Theo đó, sinh viên sẽ nắm bắt được các cơ hội nghề nghiệp hoặc theo đuổi một văn bằng cao hơn sớm hơn bạn bè đồng trang lứa.

Đặc biệt, chương trình đào tạo của Đại học Murdoch tại Kaplan mang đến cho sinh viên trải nghiệm học tập chương trình và nhận bằng cấp hoàn toàn đồng nhất với chương trình tại Úc. Điều này đồng nghĩa với việc bạn được học Đại học Murdoch ngay tại Singapore với chi phí tiết kiệm. Ngoài ra, sinh viên có sẵn lựa chọn chuyển tiếp một phần hoặc toàn bộ khóa học qua Úc sau một thời gian học tại Singapore. Lựa chọn này không chỉ giúp bạn có đa dạng trải nghiệm học tập quốc tế mà còn được hưởng chính sách làm việc và cơ hội định cư tương tự sinh viên du học Úc trực tiếp.

Ngoài ra, sinh viên yêu thích nhóm ngành nhà hàng khách sạn không nên bỏ qua chương trình học tại Kaplan chuyển tiếp BHMS Thụy Sĩ. Với lộ trình này, sinh viên tiết kiệm được khoảng thời gian và chi phí vô cùng đáng kể. Cụ thể, 2 năm học lý thuyết tại Thụy Sĩ sẽ được chuyển thành 8 tháng học tại Kaplan. Sau đó, bạn sẽ có 1 năm chuyển qua Thụy Sĩ với 6 tháng thực tập hưởng lương. Tổng chi phí bạn tiết kiệm được lên đến 1 tỉ đồng trong khi giá trị bằng cấp là tương đương.

Theo học tại Học viện Kaplan Singapore là cách để bạn trải nghiệm nền giáo dục tiên tiến và sở hữu bằng cấp giá trị quốc tế với chi phí tiết kiệm và yêu cầu linh hoạt.

Cá Domino (SSDH) – Theo duhocinec

Share.

Leave A Reply