Lợi thế du học Đại học James Cook, Singapore

0

Sẵn sàng du học – Đại học danh tiếng James Cook (JCU) nằm trong top 2% các trường đại học hàng đầu thế giới (Times Higher Education Ranking 2019), có phân viện đặt tại Singapore.

Bạn có thể tìm hiểu những ưu điểm khi du học Singapore và JCU qua hội thảo Gặp gỡ đại diện tuyển sinh của trường tại các văn phòng Visco.

Lịch chi tiết hội thảo:

  • Hà Nội: 17h30 thứ Ba, ngày 2/4 tại văn phòng Visco Hà Nội, tầng 5, sảnh B, tòa nhà D2, Giảng Võ, Ba Đình.
  • Đà Nẵng: 17h thứ Tư, ngày 3/4 tại văn phòng Visco Đà Nẵng, 433 Phan Châu Trinh, quận Hải Châu.
  • TP HCM: 17h30 thứ Năm, ngày 4/4 tại văn phòng Visco Hồ Chí Minh, 101 Điện Biên Phủ, Đa Kao, quận 1.
  • Tuần lễ tư vấn từ 1/4 đến 6/4 tại văn phòng Visco Hải Phòng, 14 Điện Biên Phủ, Ngô Quyền.

Tại hội thảo, đại học James Cook Singapore (JCU Singapore) và Tư vấn du học Visco sẽ giới thiệu các ưu đãi dành cho sinh viên như tặng vé máy bay sang trường, tặng phí dịch vụ (tư vấn, kiểm tra tiếng Anh, dịch thuật và làm hồ sơ), phí ghi danh.

Campus đại học James Cook tại Singapore

Campus đại học James Cook tại Singapore

Lợi thế khi du học Singapore

– Khoảng cách địa lý gần với Việt Nam, văn hóa châu Á có nhiều nét tương đồng;

– Visa nhanh, đơn giản;

– Nền giáo dục chất lượng được toàn thế giới công nhận, liên kết với nhiều trường đại học danh tiếng châu Âu, châu Úc;

– Các chương trình trao đổi khu học xá, chuyển tiếp chương trình học sang các nước khác, đặc biệt là Anh và Australia;

– Học phí phải chăng, chi phí sinh hoạt vừa phải;

Điểm cộng của Đại học James Cook Singapore (JCU Singapore)

– Phòng học chuyên ngành tài chính như một thị trường chứng khoán thu nhỏ

– Top 2% các trường đại học đứng hàng đầu trên thế giới.

– Một trong 12 trường đại học tốt nhất trên thế giới về chuyên ngành Quản trị du lịch và khách sạn (top 12).

– Đại học dẫn đầu về nghiên cứu và tốt thứ 9 tại Australia (Top 9).

– Đại học tốt thứ 28 (top 28) của khối các trường đại học trẻ và năng động trên toàn thế giới.

– Đại học công lập đầu tiên và duy nhất của Chính phủ Australia có khu học xá tại Singapore.

– Trường được Chính phủ Singapore chứng nhận là "trường đại học" cho hệ ngoài công lập.

– Trường đạt giải thưởng "Edutrust Star" danh giá.

– Trường duy nhất tại Singapore có chương trình đào tạo thạc sĩ kế toán chuyên nghiệp (MPA) được chứng nhận bởi Hiệp hội kế toán công của Australia (CPA).

– Trường có chương trình đào tạo tâm lý được chứng nhận bởi Hiệp hội tâm lý Australia (APAC).

– JCU Singapore đạt Chứng nhận danh giá của NEAS (Tổ chức toàn cầu về thẩm định chất lượng giảng dạy tiếng Anh) vì chính sách quản lý nghiêm ngặt được phản ánh trong giảng dạy, sự đánh giá cũng như bài kiểm tra của trường.

– Giáo trình giảng dạy tại phân viện Singapore đồng nhất với giáo trình tại Australia. Điểm khác biệt là chương trình học đặt tại môi trường châu Á với chi phí thấp hơn và lịch học tăng cường với thời gian học rút ngắn: đại học 2 năm, thạc sĩ một năm.

– Sinh viên mới được trường đón tại sân bay, sắp xếp chỗ ở, thẻ thư viện, thẻ xe bus và tàu điện ngầm để hỗ trợ việc học và đi lại.

– Trường có khu học xá riêng tại Singapore cùng hơn 40 câu lạc bộ giúp các em phát triển Văn – Thể – Mỹ. Bên cạnh sinh viên bản xứ, trường có rất nhiều học sinh đến từ châu Âu như Nga, Đức giúp các bạn có cơ hội tiếp xúc với nền văn hóa quốc tế.

– Các giảng viên tại James Cook đều là các giáo sư, có kinh nghiệm 5 năm làm việc tại trường đại học đồng cấp với JCU. Mặt khác, các thầy cô đều có kinh nghiệm, yêu thích công tác giảng dạy, và làm việc toàn thời gian tại trường để hỗ trợ bất cứ khi nào sinh viên cần.

– Ngoài việc giảng dạy, nhà trường còn chuẩn bị cho sinh viên những hành trang sống với các buổi hướng nghiệp, tạo điều kiện cho sinh viên rèn luyện nâng cao các kỹ năng mềm phục vụ cho công việc.

– Bằng cấp của phân viện Singapore tương đương với bằng James Cook Australia.

– Cơ hội chuyển tiếp sang đại học James Cook Australia và 65 trường khác chỉ sau 1-2 học kỳ.

Thái Hải (SSDH) – Theo VnExpress

Share.

Leave A Reply