Ngày 10, 11/3/2015 – HN, HCM: Hội thảo, phỏng vấn học bổng trường Marshall University

0

SSDH – Trường đại học Marshall nằm ở Virginia nằm trong top các trường đại học công lập phía Nam nước Mỹ. Trường nổi tiếng, đứng trong top nhiều ngành đào tạo về kỹ thuật (engineering) ở bậc đại học, ngành Game Design, đào tạo thạc sĩ pháp y. Chương trình đào tạo về kinh doanh, kỹ thuật của trường đều được chứng nhận bởi các cơ quan kiểm định như AACSB, ABET…

 

Ngày 10, 11/3/2015 - HN, HCM: Hội thảo, phỏng vấn học bổng trường Marshall University

 

Các chuyên ngành của trường bao gồm: quản trị kinh doanh, kế toán, marketing, tài chính, PR, báo chí, quảng cáo, lãnh đạo giáo dục, y tế công, điều dưỡng, khoa học pháp y, y học, dược, quản lý y tế, kỹ thuật, khoa học máy tính, IT, quản lý công nghệ, hệ thống thông tin, khoa học môi trường, khoa học y sinh, sinh học, toán học ứng dụng, hóa sinh, công nghệ sinh học, địa chất, vật lý…

 

Chương trình hội thảo, phỏng vấn học bổng sẽ diễn ra vào lúc 15h30, thứ ba, ngày 10/3 tại 39 Yên Lãng (78A Thái Hà Mới), Đống Đa, Hà Nội và vào lúc 17h30, thứ tư, ngày 11/3 tại 197 Nguyễn Văn Thủ, phường Đa Kao, quận 1, TP HCM.

 

Các suất học bổng trị giá tới 5.000 USD dành cho sinh viên tham dự chương trình dự bị đại học và dự bị thạc sĩ. Sau một năm dự bị, sinh viên sẽ chuyển tiếp lên năm thứ hai đại học hoặc cao học. Điều kiện để nhận học bổng: học lực khá, giỏi ở các năm học trước, bài luận personal statement (300 – 400 từ) và tham gia buổi phỏng vấn học bổng tại ASCI.

 

Chương trình dự bị (pathway) tại đại học Marshall do tập đoàn giáo dục hàng đầu INTO cung cấp. INTO là một trong những tập đoàn giáo dục nổi tiếng và uy tín tại Mỹ. Ngoài đại học Marshall, INTO có hợp tác với nhiều trường đại học của Mỹ cung cấp chương trình học chuyển tiếp như: trường University of South Florida, Colorado State University, George Mason University, Drew University, Oregon State University. Lợi thế khi tham gia chương trình một năm dự bị đại học, thạc sĩ tại trường đại học Marshall: yêu cầu đầu vào về ngoại ngữ IELTS/TOEFL, GPA thấp hơn so với học thẳng; sinh viên vừa học nâng cao trình độ tiếng Anh, vừa học chuyên ngành để tích lũy tín chỉ; mỗi sinh viên sẽ có riêng một giảng viên kèm cặp theo sát tiến trình học tập, tư vấn, định hướng ngành nghề trong tương lai.

 

Nguồn: Vnexpress

Share.

Leave A Reply