TOP 3 trường đào tạo ngành IT tại Canada nằm trong danh sách CES

0

Sẵn sàng du học – Canada tự hào là một trong những quốc gia đào tạo ngành công nghệ thông tin hàng đầu thế giới. Du học ngành công nghệ thông tin tại Canada mang đến cho sinh viên nhiều cơ hội hấp dẫn vì chương trình đào tạo ngành kỹ thuật của đất nước này mang tính thực tiễn cao, rất được các nhà tuyển dụng ưa chuộng. Vì vậy Canada chính là nơi lý tưởng cho các du học sinh theo học ngành IT.

1. Cơ hội nghề nghiệp ngành công nghệ thông tin

ssdhduhoccanadanganhit

Công nghệ thông tin (IT) của Canada thuộc trong top ngành hàng đầu của thế giới – có khoảng 30,000 công ty CNTT, nhờ đó tạo ra doanh thu khoảng 140 tỉ USD mỗi năm. Canada có tới 16 trường đại học đào tạo ngành công nghệ thông tin và máy tính hàng đầu thế giới như: Đại học Toronto, , Waterloo, British Columbia, McGill University, Simon Fraser University,… (Theo QS Ranking 2015 ). Nền giáo dục của Canada rất danh tiếng được công nhận về cả chất lượng vượt trội trong giáo dục toàn cầu. Bằng cấp của Canada được đánh giá cao trên toàn thế giới. Do vậy, các chuyên gia về giáo dục quốc tế thường xuyên lựa chọn Canada cho việc nghiên cứu của mình.

Hiện tại, Canada đang đối mặt với tình trạng mất cân đối trong việc đào tạo và việc làm. Cùng với dân số Canada đang “già hóa” thiếu nguồn nhân lực trầm trọng. Do đó Canada đang thực hiện nhiều chính sách thu hút nhân lực ngành IT không chỉ trong nước mà trên cả quốc tế.

2. Top 3 trường hàng đầu về ngành công nghệ thông tin tại Canada

*Đại học British Columbia

ssdhbritishcolumbiauniversity

Đại học British Columbia(UBC) tọa lạc tại bang British Columbia, Canada. Theo bảng xếp hạng QS World University Rankings 2017, UBC cán mốc ở vị trí thứ 2 “Top các trường Đại học Canada” và xếp 36 “Các trường Đại học toàn cầu”.

Trải qua hơn 100 năm thành lập, UBC trở thành một trong những đơn vị nghiên cứu và giảng dạy hàng đầu và sở hữu bảng thành tích đáng nể: 7 giải Nobel, 69 học giả Rhodes, 65 huy chương Olympic, 195 học bổng của Hội hoàng gia Canada với 2 cựu sinh viên là thủ tướng của Canada: ông John Turner – thủ tướng thứ 17, bà Kim Campbell – thủ tướng thứ 19 và là nữ thủ tướng đầu tiên của Canada.

UBC cung cấp các chương trình đa dạng thuộc các ngành như Khoa học ứng dụng, Kỹ thuật, Thương mại, Thiết kế, Nhân văn, Lâm nghiệp, Luật, Y khoa … trải dài từ bậc Đại học cho đến sau Đại học, trong đó nổi bật nhất là với ngành Kỹ thuật nằm trong top 30 theo QS World University Rankings. Ngoài ra, UBC còn có nhiều khóa học nền tảng chuyển tiếp và các đơn vị giáo dục liên kết cho đối tượng sinh viên quốc tế chưa đủ tiêu chuẩn nhằm mở rộng cánh cửa đến với trường.

Sau khi tốt nghiệp, sinh viên được ở lại Canada làm việc đến 3 năm. Đặc biệt trong tình trạng nhập khẩu lao động đang gia tăng hiện nay, cơ hội định cư Canada càng mở rộng hơn bao giờ hết.

Yêu cầu:

– Đối với bậc Cử nhân: Điểm trung bình cấp 3 > 8.0, IELTS > 6.5

– Đối với bậc Thạc sỹ: Tốt nghiệp ĐH theo chương trình 4 năm với ngành liên quan, điểm tốt nghiệp > 8.0, IELTS > 7.0

– Đối với bậc Tiến sĩ: có bằng Thạc sĩ cùng ngành liên quan với điểm TB > 9.0, IELTS > 7.0.

* Đại học Toronto

ssdhtorontouniversity

Theo QS ranking 2017 trường đứng đầu Canada và xếp hạng thứ 22 trên thế giới. Đại học Toronto tọa lạc tại thành phố Toronto lớn nhất Canada. Với 8.000 giảng viên, hơn 700 chương trình đào tạo cử nhân và trên 83.000 sinh viên học tập tại ba cơ sở, Đại học Toronto có đẳng cấp của riêng mình.

Cơ sở St. George sở hữu các tòa nhà bằng đá lịch sử nằm trong khu trung tâm, trong khi cơ sở Scarborough và Mississauga được xây dựng sau và tọa lạc tại khu ngoại ô yên tĩnh. Chương trình đào tạo của trường cung đầy đủ các chuyên ngành đào tạo từ cao đẳng, đại học đến thạc sỹ, tiến sỹ, các khóa học nâng cao cho sinh viên: Luật, Kế toán, Thương mại, Tài chính và kinh tế, Quản trị nguồn nhân lực, Nghiên cứu châu lục, Khoa học máy tình, Khảo cổ học, Nghệ thuật,…trong đó ngành Kỹ thuật và Công nghệ thông tin được coi là ngành có ưu thế khi chất lượng đào tạo khá đồng đều.

Yêu cầu:

– IELTS 6.5 ( không môn nào <6.0)

– TOEFLT iBT 100, PBT 600, CBT 250

* Đại học McGill

ssdhmcgilluniversity

Đại học McGill là trường đại học công lập tại Montreal, Quebec, Canada. Trường được thành lập năm 1821, là một trong những Đại học lâu đời nhất tại Canada, và được mệnh danh là “Harvard” của Canada. Theo Xếp hạng các trường đại học của QS Ranking 2017, McGill đứng thứ 3 tại Canada và đứng thứ 42 thế giới. Trường còn có trung tâm giáo dục thường xuyên và trung tâm nghiên cứu sau Đại học.

Trường có 2 campus với 21 khoa và trường trực thuộc. Mỗi khóa, McGill có 34.000 sinh viên, thuộc hơn 300 ngành nghề khác nhau như: Khoa khoa học Nông nghiệp – Môi trường, Khoa Nghệ thuật, Khoa Nha, Khoa Giáo dục, Khoa Kỹ nghệ, Khoa Luật, Khoa Quản lý Desautels, Khoa Y, Khoa Âm nhạc Schulich, Khoa nghiên cứu tôn giáo và Khoa Khoa học. Thế mạnh của trường là IT và Kỹ thuật là trường đào tạo IT và Kỹ thuật uy tín nhất tại Canada.

Yêu cầu:

– Bằng tốt nghiệp trung học phổ thông, tùy vào từng chuyên ngành sẽ có yêu cầu về các môn cơ bản riêng.

– Điểm trung bình học tập loại A (hoặc tương đương 8.5/10 trở lên) trong 2 năm gần nhất

– Yêu cầu tiếng Anh: IELTS 6.5 trở lên (không kỹ năng nào dưới 6.0) hoặc tương đương.

Cá Domino (SSDH) – Theo megastudy.edu.vn

Share.

Leave A Reply