Mỹ: Khoản nợ lớn nhất chính là các khoản nợ của sinh viên!

0

Sẵn sàng du học – Thống kê nước này chỉ ra rằng, 1,5 nghìn tỷ đô ngân sách nằm trong các khoản nợ của sinh viên. Câu hỏi đặt ra là, liệu số tiền này có đáng không?

1. Mức độ nợ

Một năm học mới đến, người tanhận thấy số tiền đi vay dành cho ngành giáo dục đại học ngày càng tăng.

Theo Ngân hàng Dự trữ Liên bang năm 2018, khoản tiền trung bình hàng tháng cho sinh viên vay là khoảng $200- $300.

Hơn 44 triệu người Mỹ đã nợ khoảng 1,5 nghìn tỷ đô la cho các khoản vay sinh viên tính đến cuối tháng 3 năm 2019, nhiều hơn gấp đôi so một thập kỷ trước đó.

Năm 1985, học phí và lệ phí hàng năm cho trường Đại học California là khoảng $1.295, giờ đã tăng lên đến $ 3.087 đô la vào năm 2019. Năm 2011, học phí và lệ phí trung bình cho sinh viêntrường này là 14.460 đô la.

Xem thêm: Chi phí du học Mỹ đắt đỏ đến đâu?

2. Tỷ lệ nợ

Nếu trước đây, nợ chủ yếu do tiền nhà, tiền xe hoặc credit card thì bây giờ, nợ sinh viên đã leo thang nhanh chóng hơn rất nhiều. Nợ sinh viên đã đứng đầu trong danh sách vào năm 2010 và tiếp tục tăng lên.

Nợ thế chấp trước vụ khủng hoảng kinh tế vào năm 2008 là khoảng 9 nghìn tỷ đô la. Nó đã giảm xuống dưới 8 nghìn tỷ đô la vào năm 2013 và đã tăng lên 9,41 nghìn tỷ đô la vào năm 2019.

3. Nợ trung bình

Nợ trung bình của sinh viên năm cuối tốt nghiệp đã tăng hơn gấp đôi kể từ năm 1996.

Theo Ngân hàng Dự trữ Liên bang New York năm 2016, 65% số sinh viên vay nợ đã nợ dưới 25.000 đô la, trong khi chỉ có khoảng 5% nợ hơn 100.000 đô la. Tuy nhiên, những người vay khoản tiền lớn chiếm gần 30% tổng số dư nợ.

4. Sống chật vật để trả nợ

Dưới đây là tỷ lệ người vay quá hạn nghiêm trọng (hơn 90 ngày).

11,5% khoản vay của sinh viên đều từ 90 ngày trở lên hoặc không trả được nợ.

5. Sinh viên tốt nghiệp với nợ

Theo báo cáo năm 2018 của Viện College Access & Success, mức nợ trung bình trên toàn tiểu bang của năm 2017 dao động từ $ 18,850 (Utah) đến $ 38.500 (Connecticut). Ở 42 tiểu bang, hơn 50% số sinh viên mắc nợ. West Virginia và New Hampshire có tỷ lệ cao nhất, chiếm 74%.

Tham khảo: Làm thế nào để du học Mỹ với chi phí thấp nhất?

6. Bang có nhiều bằng cấp nhất

Bản đồ bên dướicho thấy tỷ lệ người Mỹ từ 25 tuổi trở lên có bằng cử nhân trở lên. Theo dữ liệu điều tra dân số Hoa Kỳ từ 2013-2017, Massachusetts, với 42,1%, là tiểu bang có trình độ học vấn cao nhất.

1

7. Có đáng hay không?

Theo khảo sát năm 2018 của Trung tâm nghiên cứu Pew, khoảng 1/3 số người cho sinh viên vay nghĩ rằng bằng đại học là trọn đời và vượt xa lợi ích so với khoản đi vay.

Bên dưới là bảng tỷ lệ phần trăm trong độ tuổi 25-39 với ít nhất 1 bằng cử nhân nghĩ khi so sánh lợi ích tài chính trọn đời và chi phí cho bằng cử nhân của họ. Cụ thể, 14% người đi vay nghĩ rằng chi phí nàylớn hơn và 23% người nghĩ rằng lợi ích tài chính lớn hơn, trong khi xu hướng này ngược lại so với người không nợ.

2

Người dịch: Hải Yến (SSDH)

Share.

Leave A Reply