Hệ thống giáo dục và chi phí học tập tại Canada

0

SSDH – Năm học ở đây thường bắt đầu vào tháng 9, kết thúc vào tháng 5 và thường gồm hai học kỳ, học kỳ hai bắt đầu vào tháng giêng.

 du%20hoc%20canada.jpg

 

Hệ thống giáo dục và chi phí học tập tại Canada

 

Canada theo thể chế liên bang gồm 10 tỉnh bang và 3 vùng lãnh thổ (hạt). Theo hiến pháp của Canada, các chính quyền tỉnh bang chịu trách nhiệm trực tiếp về tất cả các bậc học. Ba vùng lãnh thổ tự trị của Canada gồm: Yukon, Northwest Territories và Nunavut, không có tình trạng hiến pháp giống như các tỉnh bang. Tuy nhiên, với sự quan tâm dành cho giáo dục, chính phủ liên bang ủy thác trách nhiệm này cho các chính quyền của các vùng tự trị thay phiên liên kết với các tỉnh bang để cung cấp các chương trình cao đẳng, đại học.

 

Trung học phổ thông

 

Trẻ em đi học lớp một lúc 6 tuổi. Năm học bắt đầu vào tháng 9 và kết thúc vào tháng 6, một số trường khai giảng vào tháng một. Bậc trung học, các em học đến lớp 11, 12 hay 13 tuỳ thuộc vào quy định riêng của mỗi tỉnh. Sau khi hoàn tất chương trình phổ thông, học sinh trung học có thể vào đại học, cao đẳng hay trường CEGEP – loại hình trường cao đẳng chỉ có riêng ở tỉnh.

 

Cao đẳng nghề

 

Yêu cầu đầu vào của các trường này là học sinh phải tốt nghiệp THPT. Chương trình đào tạo này thường kéo dài từ một tới hai năm. Các trường cao đẳng nghề và viện công nghệ thuộc loại hình tư nhân, cung cấp các chương trình đào tạo kỹ năng thực tiễn, đáp ứng nhu cầu của thị trường việc làm trong thời gian ngắn.

 du%20hoc%20canada2.jpg

Bảng hệ thống giáo dục Canada.

 

Đại học

 

Trường đại học có ở khắp các vùng miền, từ thành thị cho đến nông thôn. Ngân sách cho giáo dục được đặt lên hàng ưu tiên, nhờ đó, chất lượng giáo dục luôn ở mức cao, không phân biệt vị trí hay ngành nghề đào tạo. Trường đại học luôn duy trì tính tự quản ở mức cao. Chương trình đại học được giảng dạy tại các trường đại học, cao đẳng hoặc các học viện. Yêu cầu đầu vào của chương trình này là học sinh phải tốt nghiệpTHPT. Chương trình đại học thường được giảng dạy trong thời gian từ 3 tới 4 năm. Điều này phụ thuộc vào quy định của từng tỉnh bang. Đặt biệt, bằng cử nhân danh dự sẽ cấp cho các sinh viên có học lực giỏi và có thành tích tốt trong học tập.

 

Sau đại học

 

Chương trình do các trường đại học tổ chức, kết hợp cả hai hình thức đào tạo tín chỉ và nghiên cứu, thường là hai năm đào tạo tại các trường đại học. Yêu cầu đầu vào của chương trình thạc sĩ là học sinh phải có bằng cử nhân hoặc bằng cử nhân danh dự. Một số trường đại học sẽ yêu cầu sinh viên phải có bằng GMAT cùng với kinh nghiệm làm việc để được xét tuyển nhập học.

 

Lịch nhập học

 

Năm học thường bắt đầu vào tháng 9 và kết thúc vào tháng 5. Mỗi năm học thường gồm hai học kỳ, học kỳ hai bắt đầu vào tháng giêng. Một số trường có học kỳ thứ ba trong một niên khóa, do đó, có hai đợt thi đầu vào trong tháng một và Tháng 5. Một số ít chương trình đặc biệt mở vào mùa hè, bắt đầu từ tháng 5.

 

Thời gian và chi phí học tập

 

Bậc học

Thời gian học tập

Chi phí một năm

Tiếng Anh

1 năm

9.000 – 15.000 CAD 

PTTH

4 năm

5.000 – 15.000 CAD 

Cao đẳng

2 năm

8.000 – 20.000 CAD 

Cử nhân

3 – 4 năm

13.000 – 25.000 CAD 

Thạc sĩ

1 – 2 năm

19.000 – 32.000 CAD 

Tiến sĩ

3 – 6 năm

20.000 – 55.000 CAD 

Chi phí sinh hoạt

 

6.000 – 12.000 CAD 

 

Đông Đức (SSDH) – Theo Kiến thức du học

 

Share.

Leave A Reply